Vụ việc bắt nguồn vào khoảng 5h30 ngày 28/5/2006, tại buồng tạm giam 6B, Trại tạm giam số 1, can phạm Hường có va chạm, xô xát với can phạm Nguyễn Văn Được đã bị Đồng (là "trách nhiệm buồng") đã dùng chân đạp nhiều lần vào ngực, bụng của Được. Biết Được bị đánh nhưng các can phạm cùng buồng phải nằm im, không được can ngăn.
Khoảng 2 giờ sau, Hoàng Anh đã tự ý gọi Nguyễn Văn Được và Bùi Văn Hường ra đường rãnh giữa sàn buồng giam để "xử lý", còn các can phạm Long, Thái, Đồng, Lê Anh Tú và Nguyễn Quỳnh Giang là "trách nhiệm buồng" đứng xung quanh để gây áp lực. Khi Được đang trình bày thì Long đã dùng tay phải ấn đầu Được xuống sát mặt sàn xi măng, rồi dùng gót chân đánh nhiều nhát vào lưng và đạp, đá liên tiếp vào mặt, vào ngực làm Được bị ngã lăn ra mặt rãnh sàn buồng tạm giam và ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, Thái đã hô: "Nó cò quay đánh chết nó đi" để răn đe, trấn áp các can phạm khác đang có mặt tại buồng tạm giam, trong khi Được đang đau đớn, không dám kêu la và lịm chết dần mà không được cứu giúp. Sau đó, Hoàng Anh và Hường xốc bế Được về chỗ nằm cuối sàn của buồng tạm giam.
Khoảng 30 phút sau, khi quản giáo Dương Xuân Điền mở cửa buồng tạm giam 6B để điểm danh can phạm thì Vũ Hoàng Anh đã bảo Hường dựng người Được vẫn đang ngất xỉu ngồi dậy để quản giáo điểm phạm. Khi quản giáo đã ra khỏi buồng giam một lúc, Hường đã báo với Hoàng Anh là không thấy Được thở. Hoàng Anh đã bảo Lê Anh Tú hô cấp cứu để báo quản giáo, nhưng do thương tích quá nặng nên Nguyễn Văn Được đã chết trước khi được đưa đến Bệnh xá của Trại tam giam số 1. Nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân Nguyễn Văn Được bị xác định là do: "choáng do đa chấn thương, đặc biệt bị bầm dập hai thận".
Cơ quan điều tra đã xét hành vi không tố giác tội phạm của Lê Anh Tú và Nguyễn Quỳnh Giang là có mức độ nên không đề cập xử lý trách nhiệm hình sự. Đối với quản giáo trại tạm giam số 1 là Dương Xuân Điều và Nguyễn Quang Tuấn (là 2 quản giáo được phân công trực tiếp quản lý buồng tạm giam 6B), xét hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm có mức độ, nên cơ quan điều tra đã yêu cầu Ban giám thị Trại tạm giam số 1 Hà Nội xử lý hành chính theo quy định.
Tòa đã tuyên án phạt tử hình đối với Long; án chung thân đối với Hoàng Anh, Đồng, Thái về cùng tội "giết người". Bùi Văn Hường bị kết án về tội "không tố giác tội phạm" và bị tuyên phạt 2 năm tù giam, cộng với 1 năm của một bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung là 3 năm tù giam.
K.N.