Nếu bạn thật sự thấy bực mình và khó chịu với điều gì nửa kia đã làm, bạn nên lịch sự để người đó biết. Đầu tiên phải cố gắng bình tĩnh giải quyết vấn đề, đừng la hét. Không ai thích làm ầm ĩ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Khi bạn bắt đầu không thể kiềm chế được bản thân, cách tốt nhất là im lặng hay chuyển sang chủ đề khác. Đợi tới khi cả hai tĩnh tâm, ngồi xuống trò chuyện lại.
Tiếp theo, đừng bao giờ giữ hận thù trong lòng. Nếu bạn thấy bất mãn với những ý kiến của người bạn đời, không nên chỉ giữ trong lòng mình vì người ấy sẽ không bao giờ biết và vấn đề đó luôn tồn tại khi không được giải quyết. Điều này không chỉ gây áp lực cho bạn mà còn cho cả chàng, đồng thời cũng có thể khiến mối quan hệ bị rạn nứt.
Cuối cùng, việc cần làm chính là tìm ra hướng giải quyết. Mỗi vấn đề cần phải được "triệt tiêu" hoàn toàn. Bạn và ông xã nên đưa ra lời giải đáp khiến cả hai cùng hài lòng và nhất trí. Cuộc hôn nhân sẽ không thể hạnh phúc và trọn vẹn nếu trong lòng cặp đôi luôn có một cái "gai".
eBox là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhằm giúp các độc giả phát triển bản thân, nâng cao giá trị cuộc sống. Đăng ký vé ưu đãi eBox tại đây. |
Linh Linh