>> Sao khiêu dâm làm video tố Buffon ngoại tình
>> 6 lần Buffon cứu thua khó tin
Buffon xứng đáng với vị trí số một. Ảnh: Zimbio. |
Không có gì ngạc nhiên khi Gianluigi Buffon được xếp số một. Thủ thành 32 tuổi là thành viên quan trọng giúp Italy lên ngôi vô địch thế giới năm 2006 và cũng rất ổn định tại Juventus. Dù trong 3 năm trở lại đây, anh đã không còn giữ được phong độ như trước nhưng IFFHS xếp hạng căn cứ vào thành tích trong 25 năm.
Xếp thứ hai trong danh sách là thủ thành huyền thoại của Manchester United, Peter Schmeichel. Bản lĩnh, tỉnh táo, luôn có những pha cứu thua ngoạn mục đã làm nên thương hiệu của thủ thành người Đan Mạch.
Người trẻ nhất trong danh sách này và cũng là thủ môn số một thế giới ở thời điểm hiện nay, Iker Casillas chỉ xếp thứ tư với 173 điểm. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, anh sẽ sớm trở thành một trong những người gác đền huyền thoại của bóng đá thế giới.
Trong top 10, châu Mỹ chỉ có hai cái tên là Chilavert và Taffarel. Các châu lục khác không có gương mặt sáng giá nào.
Danh sách cụ thể:
1. Gianluigi Buffon (197 điểm)
2. Peter Schmeichel (179)
3. Edwin van der Sar (177)
4. Iker Casillas (173)
5. Oliver Kahn (162)
6. Jose Chilavert (146)
7. Andoni Zubizarreta (132)
8. Walter Zenga (132)
9. Claudio Taffarel (130)
10. Michel Preud’homme (124)
Tiểu Đăng