Ngày 5/8, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Đình Tùng (23 tuổi, quê Thanh Hoá) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo cơ quan điều tra, Tùng sống chung như vợ chồng với chị Hà Thị Toàn (24 tuổi, quê Thanh Hoá) tại khu nhà trọ khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An).
Hơn một năm trước, chị Hà Thị Cúc (31 tuổi, chị ruột của Toàn) gửi cháu Lê Đức Quân (11 tuổi, quê Thanh Hoá) đến sống cùng cô em gái và Tùng.
Ngày 19/7, sau khi xảy ra cãi vã với Tùng, chị Toàn bỏ nhà trọ để lại cháu Quân. Chiều 28/7, do bực tức việc "vợ hờ" tự ý đi khỏi nhà nên Tùng đã trút cơn giận lên cháu Quân. Hắn dùng tay đánh vào vùng mặt, tung cước đạp mạnh vào vùng bụng của bé trai.
Đánh xong, Tùng liền lớn tiếng trách móc: “Tao thương mày như vậy mà mày làm tao thất vọng, mày vào trong phòng khoá cửa lại, muốn chết thì chết” rồi bỏ đi khỏi nhà. Sáng hôm sau, Tùng trở về phòng trọ thì phát hiện Quân nằm chết dưới sàn nhà.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã xác định, nguyên nhân bé trai tử vong là do tác động ngoại lực vào vùng bụng gây vỡ tá tràng, xuất huyết nội, trong ổ bụng chứa 1.000 ml máu, vỡ khe liên thuỳ gan, vỡ mặt dưới gan bên phải dẫn đến tử vong.
Tại cơ quan Công an, nghi phạm này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Nguyệt Triều