Ngày 18/11, công an tỉnh Khánh Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đặng Xuân Vinh về hành vi giết người. Suốt nửa tháng qua, rất nhiều người dân ở thành phố Nha Trang bàng hoàng, sửng sốt trước nguồn tin về một vụ trọng án đau lòng xảy ra tại thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, bởi lẽ hung thủ chính là đứa con trai đầu lòng của nạn nhân.
Theo chị Th. và anh S. là những nhân chứng trực tiếp và cũng là em ruột của hung thủ kể lại, do bố mất sớm nên mẹ ruột là bà Đặng Thị Bích, 52 tuổi, phải bươn chải mưu sinh để nuôi dưỡng họ và người anh cả là Lê Đặng Xuân Vinh, 32 tuổi.
Học xong lớp 9, Vinh bỏ học một thời gian rồi theo học nghề lái xe ôtô. Nhưng đồng lương kiếm được từ công việc lái xe thuê chưa bao giờ Vinh trợ giúp cho gia đình. Ngược lại nhiều lúc hắn mượn hơi men về nhà gây sự với mẹ và em.
Khoảng 22h45 ngày 17/11, Lê Đặng Xuân Vinh đang ở đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải trong trạng thái có hơi men đã gọi điện thoại di động cho em gái là Th. với những lời lẽ trách móc người mẹ ruột.
Sau khi em gái khuyên can anh cả bức xúc điều gì về nhà giải quyết thì Vinh chuyển sang gọi điện thoại về nhà gặp cậu em trai là S. Nghe anh cả xỉ vả vô văn hóa, người em khuyên không được nên phải ngắt cuộc đàm thoại.
Vinh tiếp tục bấm máy gọi điện về nhà lần thứ hai, nghe tiếng mẹ ruột nhưng hắn vẫn cao giọng vô lễ nên bà gác máy sau khi khuyên con nên về nhà để nói chuyện.
Cho rằng bà Bích và hai đứa em thách đố mình nên Vinh mở cửa xe ôtô đang nhận lái thuê cho một chủ nhân ở đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, lấy thanh kiếm cất giấu trước đó, lên xe máy tăng tốc chạy về nhà.
Vừa đến cửa, Vinh đã rút kiếm, lớn tiếng la hét, rồi xông vào chém một nhát vào cổ bà Bích, khiến cho nạn nhân gục ngã tại chỗ. Th. và S. vội vã đưa mẹ đi cấp cứu, nhưng Vinh chặn lại, chửi mắng, tấn công đánh Th. gãy răng.
Trong lúc hai người em đang lo sợ sinh mệnh người mẹ khó thoát khỏi bàn tay tử thần thì Vinh còn tới Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa gây rối và đã bị Cảnh sát 113 tạm giữ. Sau nhiều giờ hôn mê, đến ngày 19/11, bà Bích đã tử vong.
(Theo Công An Nhân Dân)