Phẫu thuật nâng sống mũi là một thủ thuật sử dụng chất liệu tự thân hoặc nhân tạo (thông dụng nhất là dùng silicon dẻo) đưa vào mũi để làm cho sống mũi cao hơn và có hình dáng đẹp hơn giúp gương mặt trở nên thanh tú.
Ngày nay việc nâng sống mũi đã trở nên phổ biến, tuy nhiên sau khi phẫu thuật có thể có một số vết bầm tím do tụ máu và phù nề xuất hiện ở vùng mi mắt, sống mũi và chỉ biến mất hoàn toàn sau 2-3 tuần.
Để giúp tan máu bầm và giảm phù nề, bạn có thể sử dụng cả thuốc uống và thuốc thoa. Thông thường sau khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ cho bạn uống thuốc giảm đau giảm sưng, vì vậy bạn phải sử dụng đúng theo toa bác sĩ.
Ngoài ra để giúp giảm nhanh sưng nề và tụ máu bạn nên đắp gạc lạnh nhẹ nhàng vùng sống mũi trong vòng 48 giờ, kèm theo có thể thoa thêm thuốc có tác dụng giảm sưng, tan máu bầm lên trên vùng da phẫu thuật.
Bạn có thể dùng những loại thuốc trong thành phần có chứa Mycopolysaccharide polysulfate. Đây là một loại Glycosaminoglycan bán tổng hợp có khả năng xuyên thấu qua da làm tan máu bầm, kháng viêm và giảm sưng.
Tuỳ theo mức độ sưng và bầm tím bạn có thể thoa 2-5 lần mỗi ngày. Nhớ thoa nhẹ nhàng không massage khi vùng mũi còn sưng đau.
Bạn có thể tìm mua thuốc ở các hiệu thuốc và nên hỏi ý kiến bác sĩ phẫu thuật cho mình trước khi sử dụng
Bác sĩ Nhật Ninh
Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Hirudoid - tan vết bầm giảm phù nề.