Ngày 7/6, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Mạnh Tiến (51 tuổi, ở phường Phú La, quận Hà Đông) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Tiến nguyên là giám đốc công ty vận tải Tiến Hà. Tháng 8/2008, ông này đến một ngân hàng chi nhánh Hà Tây để vay tiền mua thêm phương tiện phục vụ kinh doanh. Ngân hàng đã cho ông Tiến vay 990 triệu đồng để mua 3 xe ôtô theo phương thức trả góp.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến trước vành móng ngựa. |
Theo thỏa thuận, công ty phải đưa đăng ký của 3 chiếc xe này cho phía ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán tiền hàng tháng. Tuy nhiên sau khi mua được số xe này, ông Tiến mang hai xe đi cầm cố lấy 500 triệu đồng. Một chiếc còn lại, vị này bán cho người quen với giá 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cầm cố, bán xe, ông Tiến dùng chi tiêu cá nhân.
Trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện của ngân hàng có mặt tại tòa khẳng định, đến thời điểm hiện tại, bị cáo vẫn còn chiếm đoạt là hơn 600 triệu đồng và không có khả năng thanh toán.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tiến 14 năm tù về tội trên. Mức án này cao hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát. Ông Tiến còn phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng.
Việt Dũng