Ngày 27/3, Đinh Văn Công (32 tuổi, ở quận Ba Đình) đã bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Công là giám đốc một công ty cổ phần thương mại về lĩnh vực ôtô, bị bắt theo lệnh truy nã. Anh ta bị cáo buộc đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của một số cá nhân, doanh nghiệp.
Trước đó, ngày 16/11/2011, cảnh sát phát hiện tại gara ôtô ở phố Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính có chiếc Toyota Camry LE, loại 5 chỗ, màu ghi bạc đeo biển số giả. Ông Thành, chủ sở hữu chiếc xe chỉ xuất trình được bản photocopy tờ khai nguồn gốc ôtô nhập khẩu của một công ty trong TP HCM.
Quyết định truy nã đặc biệt đối với Công. |
Theo khai nhận, ông Thành mua chiếc xe này của Công với giá 750 triệu đồng. Trong quá trình mua bán chiếc xe trên, Công đưa cho ông Thành 2 tờ giấy hẹn của Phòng CSGT và đơn vị đăng kiểm ôtô để ông tin là xe đã được đăng ký, đăng kiểm. Tuy nhiên, cảnh sát xác định đó là giấy tờ giả.
Giữa tháng 12/2011, Công ty TNHH thương mại Phát Lộc gửi đơn tố cáo Đinh Văn Công đã chiếm đoạt 100.000 USD của công ty này. Tháng 11/2010, thông qua một số bạn hàng giới thiệu, Công ty Phát Lộc đồng ý bán cho Công 5 chiếc xe ôtô trị giá 141.000 USD và Công mới trả được một phần. Số tiền còn lại Công vẫn chưa trả và bỏ trốn. Vì vậy, Công ty Phát Lộc đã giữ lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến những chiếc xe đã bán cho Công.
Cảnh sát xác định, những chiếc xe Công mua của Phát Lộc, anh ta cũng bán cho những người cần mua ôtô trong tình trạng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.
Trong quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân còn nhận được một số cá nhân và doanh nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng tố cáo Công đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt của họ hàng chục tỷ đồng dưới hình thức vay tiền với lãi suất cao để có vốn làm ăn; gia công xây dựng nhà xưởng, gara ôtô và mua bán xe ôtô.
Theo điều tra viên, số tiền Công chiếm đoạt của nhiều bị hại lên đến vài tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
Nguyên Anh
* Tên nạn nhân đã thay đổi