Nguyễn Việt Đức giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp đứng ra điều hành hoạt động của các nhân viên, tích cực thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar... phải chịu mức án cao nhất trong số 6 bị cáo. Các bị cáo còn lại bị coi là những đồng phạm tham gia tiếp sức, mới phạm tội lần đầu, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng hơn nên mức án thấp hơn.
Tại phiên sơ thẩm trước đó (25/3/2006), TAND quận Hai Bà Trưng đã tuyên phạt các bị cáo với mức án từ 7-11 năm tù nhưng hầu hết kháng cáo kêu oan. Phiên tòa phúc thẩm tháng 7/2006, TAND TP Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Một năm sau (24/7/2007), TAND quận Hai Bà Trưng xử lại vụ án, với kết quả không khác phiên sơ thẩm lần đầu.
6 bị cáo tại phiên tòa. |
Qua 3 phiên tòa đã được mở, 6 bị cáo vẫn kiên trì "đồng lòng" chống án. Họ khẳng định không hề có sự bàn bạc với nhau để thiết kế quán, lắp đặt thiết bị đủ điều kiện hút “dân bay” tới cũng như không có việc biết tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp ngang nhiên, thoải mái trong quán nhưng vẫn phớt lờ, bao che, “chiều” khách…
Tại phiên tòa lần này, bị cáo: Nguyễn Thanh Ngà, Đoàn Minh Hoàng, Trương Minh Đức, Nguyễn Trọng Nhân Nghĩa, Trần Đức Minh và Nguyễn Việt Đức đều cho rằng mình không tổ chức để khách sử dụng ma túy, ngoài ra, cũng không có sự bàn bạc nào để cùng phạm tội tổ chức sử dụng ma túy...
Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị Tòa xem xét lại tội danh tổ chức sử dụng chất ma túy vì không có tài liệu chứng minh các bị cáo câu kết, bàn bạc với nhau, và với khách hàng để tổ chức sử dụng ma túy.
Tòa kết luận, dù cả sáu bị cáo không nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX cho rằng từ các chứng cứ thu được, lời khai của những người liên quan, đã đủ căn cứ để kết luận, bar 189V Bùi Thị Xuân chỉ có chức năng kinh doanh rượu, đồ uống, đồ ăn nhanh nhưng lại tổ chức như một vũ trường tạo điều kiện cho các con nghiện đến sử dụng ma túy, lắc nhảy.
Theo như đề nghị trước đó của Viện kiểm soát, Tòa đã chấp thuận việc không áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần cho các bị cáo. Với việc chấp nhận đề nghị này, các bị cáo đã được giảm án từ 2-3 năm tù.
Theo đó, Việt Đức nhận 8 năm tù (giảm 2 năm); Ngà, Minh Đức, Nhân Nghĩa, Hoàng cùng lĩnh án 5 năm tù (giảm từ 2-3 năm tù); Đức Minh 4 năm tù (được giảm 2 năm tù) về tội danh trên.
Việt Dũng