Bài giải môn Địa lý bị một giám thị tịch thu. |
Vụ "536 thí sinh có bài thi giống nhau" được phát hiện đã hơn một tháng qua, nhưng sau nhiều lần gia hạn, đến nay đoàn thanh tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Đến nay đoàn thanh tra đã xác định được người giải đề thi các môn Toán, Lý, Địa và địa điểm tổ chức photocopy bài thi. Nếu căn cứ quy định của ngành thì đã có đủ cơ sở để xử lý kỷ luật từ Chủ tịch hội đồng thi đến các thanh tra, giám thị vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đầy đủ quy chế.
Vấn đề còn lại phải làm rõ là ai đã tổ chức đưa đề thi ra ngoài, bố trí người giải, cho photocopy rồi đưa trở vào hội đồng thi. Tổng số tiền của thí sinh "đóng góp" là bao nhiêu và đã chi cho những ai, chi bao nhiêu? Và đặc biệt, "vấn đề tế nhị" nhất phải được làm rõ và công khai trước dư luận là ai đã đứng sau sự việc này.
Cho đến thời điểm này các vị lãnh đạo hội đồng thi vẫn tiếp tục nói lời "không nghe", "không biết", "không thấy", trong khi phần lớn các giám thị đều đã thừa nhận sai phạm qua các bản tường trình bổ sung, trong đó có việc 2 thanh tra mỗi người nộp lại 500.000 đồng gọi là tiền "bồi dưỡng".
Chỉ riêng 2 nhóm giám thị ở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Tiền Giang và trường THPT bán công Trần Hưng Đạo thì vẫn nói theo "kịch bản" rằng "rất bất ngờ", "rất ngạc nhiên" và chưa thừa nhận.
Kết quả thanh tra ban đầu cho thấy việc giải đề thi rồi tuồn vào cho thí sinh chép đã có sự tổ chức và phân công chặt chẽ ngay từ đầu trước ngày thi, cụ thể là 2 môn Toán và Lý.
Chuyển qua công an toàn bộ hồ sơ vụ bán đề thi ở ĐH Công nghiệp TP HCM
Hội đồng kỷ luật ĐH Công nghiệp TP HCM đã họp kiểm điểm trách nhiệm ông Phan Thiện, giáo viên môn Kỹ thuật nâng chuyển. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Thiện đã thừa nhận đã nhận 500 nghìn đồng của sinh viên (SV) và đọc cho SV này 5 câu hỏi, trong đó có 2 câu lý thuyết trùng với đề thi tốt nghiệp môn Chi tiết máy.
Ngay tối qua 25/7, ông Tạ Xuân Tề, Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định buộc thôi việc ông Phan Thiện với lý do "có hành vi lừa đảo SV" trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2006.
Sáng 26/7, ông Tạ Xuân Tề cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, bằng chứng qua Công an TP HCM, việc để lộ đề thi hay hành vi lừa đảo SV sẽ do cơ quan công an kết luận.
Ông Tề cho biết thêm: "Ngày thứ bảy (22/7, trước kỳ thi tốt nghiệp này), trong kỳ họp Hội đồng thi, tôi đã tuyên bố nếu có liên quan đến tiêu cực, là cán bộ thì bị cách chức, giáo viên thì sẽ cho nghỉ việc còn SV thì cấm thi. Trước đó khoảng 1 tuần, thầy Hùng (Giám đốc Trung tâm thí nghiệm thực hành) đã lên gặp tôi nói: "Em có nghe phong thanh chỗ em có tiêu cực, em nghe thôi chứ em không bắt được quả tang. Thôi thì ngăn chặn bằng cách không cho "chúng nó" coi thi".
Trả lời câu hỏi: "Hai câu lý thuyết trong đề thi giống với 2 câu mà SV đãä mua của ông Thiện. Ông có ý kiến gì?". Ông Tạ Xuân Tề cho rằng: "Tôi nghĩ không phải lộ đề mà là ông Thiện lừa đảo SV, dự đoán câu hỏi dựa trên nội dung ôn tập mà nhà trường đã công bố, nếu đúng thì lấy tiền của SV, nếu sai thì trả lại".
Theo lập luận của nhà trường, ông Phan Thiện đã dựa trên kinh nghiệm giảng dạy mà phán đoán đề thi. Tuy nhiên, ông Phan Thiện chỉ là một giáo viên hướng dẫn thực hành môn Tiện và chỉ dạy môn Kỹ thuật nâng chuyển thay thế cho một giảng viên đi du học. Liệu ông Phan Thiện có đủ khả năng để phán đoán đề thi môn Chi tiết máy hay không? Theo nhiều SV có dịp tiếp xúc thì trong các kỳ thi tốt nghiệp năm 2004-2005, đã có dư luận về việc bán đề thi ở ĐH Công nghiệp TP HCM.
(Theo Thanh Niên)