Có lẽ tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng nhận ra bất ổn sau chuỗi trận thi đấu cho Man United. Người hâm mộ dù có yêu mến đến mù quáng cũng dần cảm nhận rằng Cristiano Ronaldo không phải chính anh ngày xưa. Trên băng ghế huấn luyện, nhà cầm quân mới có thể đã biết điều này nhưng để xoay chuyển tình hình là điều không hề dễ dàng.
Trở lại thi đấu ở nơi đã làm nên tên tuổi CR7, tiền đạo 36 tuổi là người nỗ lực và khát khao giành thêm các danh hiệu khác hơn bất kỳ ai. Một chức vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League có thể là dấu ấn tuyệt vời trước khi Ronaldo treo giày. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, một chiếc cúp FA có lẽ là điều khả dĩ nhất cho siêu sao Bồ Đào Nha cũng như MU.

Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Khởi đầu cho hành trình trở về của Ronaldo rất thuận lợi. Đó là chiến thắng 4-1 trước Newcastle, CR7 ghi hai bàn thắng. Trong khoảng hai thập kỷ qua, người ta mới lại thấy sân Old Trafford trở nên sôi động đến vậy sau những màn ăn mừng từ trước, trong và sau trận đấu của các cổ động viên. Họ vui sướng vì Ronaldo đã ở đó, hả hê vì MU đã "cướp" được CR7 ngay trước mũi Manchester City và tràn đầy hy vọng cướp nốt danh hiệu vô địch từ tay người hàng xóm.
Tuy nhiên, kết quả thống kê hiện tại cho thấy đó có thể là những hy vọng để rồi thất vọng. Man City đang vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh dù không có Ronaldo. Ngược lại, MU để thua 8 trong số 22 trận của mùa giải và mất đi Ole Gunnar Solskjær, người đưa câu lạc bộ về thứ hai mùa giải trước. Đội chủ sân Old Trafford đang đứng bảy trên bảng xếp hạng, kém nhóm dự Champions League bốn điểm và thi đấu ít hơn một trận trận. Câu lạc bộ đang trượt dốc và nhiều người tự hỏi liệu CR7 có phải là vấn đề của đội.
Trong hành trình tại Champions League, Ronaldo là người giúp đội bóng tiến vào vòng loại trực tiếp với 6 bàn thắng sau 5 trận đấu. Tại Ngoại hạng Anh, siêu sao Bồ Đào Nha ghi 8 bàn thắng sau 16 trận đấu.
Trận thua trước Wolves hôm thứ hai tiếp tục làm dấy lên sự chia cắt ở những cổ động viên MU. Nhiều người đánh giá cao những đóng góp của Ronaldo, bởi không có những bàn thắng của tiền đạo này, đội bóng có thể ở tình trạng tồi tệ hơn.
Số khác cho rằng sự xuất hiện muộn của CR7 khiến đội hình MU có nhiều xáo trộn. Hàng công với tầm nhìn dài hạn gồm Jadon Sancho, Mason Greenwood và Marcus Rashford có thể đi sai hướng. Hầu hết đường bóng của MU hiện tại đều tìm đến Ronaldo, dẫn đến việc ba tài năng trẻ còn lại khó có cơ hội phát triển hết tiềm năng.
Trận thua Wolves, nhiều người thắc mắc việc Greenwood bị thay ra chứ không phải Cavani hay Ronaldo. Với những phẩm chất siêu sao, CR7 có thể định đoạt trận đấu ở bất kỳ thời điểm nào, nhất là khi đội nhà bị dẫn trước.

Ronaldo đứng thứ tư về số lần việt vị mùa giải này tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: The Sun
Ở trận hòa với Chelsea cách đây không lâu, Michael Carrick (huấn luyện viên tạm quyền khi đó) đã để Ronaldo dự bị. Kết thúc trận đấu, Ronaldo đi ngay vào đường hầm với thái độ không hài lòng.
Những bất hòa với huấn luyện viên mới và chính các cầu thủ MU cũng đã được đồn đoán đầy rẫy mặt báo, nhất là sau trận thua Wolves. Những lời chỉ trích dần hướng về Ronaldo.
Tại Ngoại hạng Anh mùa này, CR7 là cầu thủ việt vị nhiều nhất MU và chỉ ba cầu thủ tại giải đấu có số lần việt vị nhiều hơn siêu sao Bồ Đào Nha. Ở tuổi 36, tiền đạo này vẫn cho thấy sự năng nổ đáng kinh ngạc, tuy nhiên công nghệ VAR không để lọt các tình huống việt vị.
CR7 vẫn có những đóng góp cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, anh cũng có thể là một phần của sự chia cắt và bất ổn. Trong quá khứ, có nhiều cuộc hội ngộ giữa ngôi sao và đội bóng cũ để lại kết quả tốt đẹp. Nhưng cũng không ít trường hợp người ta phải nhắc đến việc "không nên quay lại với người yêu cũ". Ronaldo có thể đang ở trong tình huống này khi trở lại nhà hát của những giấc mơ.
Tuệ Nhi