![]() |
Jeb Bush là niềm hy vọng mới của Bush cha. Ảnh: AFP. |
Bush cha lãnh đạo Nhà trắng từ năm 1989 đến năm 1993. Không giấu diếm những tham vọng của mình, người cha này tâm sự: "Tôi muốn nhìn thấy Jeb tham gia tranh cử. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến con trai trở thành tổng thống Mỹ một ngày nào đó hoặc ít nhất là trở thành thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, hiện tại có thể vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Gia đình tôi có đủ Bush ở đây".
Theo Telegraph, bước vào tuổi 55, Jeb Bush được xem là đủ năng lực để tiến đến vị trí cao nhất của bang. Jeb từng là thống đốc bang Florida và sau đó, ông đã thất bại trong cuộc chạy đua để trở thành thượng nghị sĩ bang này.
![]() |
Bush cha (quàng khăn tím) và Bush con. Ảnh: AP. |
Để bào chữa cho những lời phản đối và tỉ lệ ủng hộ tổng thống thấp nhất trong lịch sử với con trai mình, Bush cha nói: "Sự thật là tất cả những vấn đề của đất nước này đều đè nặng lên vai George W Bush, điều đó thật không công bằng. Nó đã thực hiện một cuộc đại phẫu trong sạch khiến cho nước Mỹ trở nên hùng mạnh và tự do sau cuộc tấn công lịch sự ngày 11/9. Do đó, Bush có quyền tự hào về điều này. Nó sẽ lùi về hậu trường ở thế ngẩng cao đầu".
Bình Minh