Ông Đông cho rằng: “TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Quốc Hoàng (thủ phạm đã bắn chết Lê Tiến Hiếu) 6 năm tù là không đúng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo thực hiện và bỏ lọt người, lọt tội”. Theo Người Lao Động, ông Đông đề nghị Tòa Phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra bổ sung và xét xử lại từ đầu, làm rõ trách nhiệm những người đã làm sai lệch hồ sơ, làm mất tấm phim X-quang của nạn nhân, một chứng cứ quan trọng của vụ án.
Theo ông Đông, bị cáo Hoàng đã bắn con ông 2 phát đạn chứ không phải một phát như HĐXX nhận định. Đây là hành vi cố ý tước đoạt sinh mệnh của nạn nhân Lê Tiến Hiếu chứ không phải đùa giỡn.