Đó là kết quả khảo sát từ công ty nghiên cứu dữ liệu Morning Consult, Mỹ. Lindsey Roeschke, nhà phân tích du lịch và khách sạn tại công ty này cho biết, xu hướng trên xảy ra bởi việc đi du lịch đã trở nên phổ biến hơn vào ngày nay. Đồng thời, thế hệ Z được tiếp xúc nhiều với nguồn cảm hứng du lịch thông qua mạng xã hội. "Tóm lại, họ đang được lớn lên trong một xã hội mà việc đi lại được ưu tiên hơn so với các thế hệ trước", cô nói.
Roeschke cho biết: "Thế hệ Z - những người sinh từ năm 1997 đến 2012 - đang đi du lịch nhiều hơn thế hệ X (sinh ra trong khoảng 1965-1980) và những người thuộc thế hệ Baby Boomer (sinh từ 1946 đến 1955), đồng thời ngang hàng với thế hệ M (sinh từ 1981 đến 1996), những người hiện là tâm điểm của ngành du lịch. Tuy nhiên, không giống các thế hệ trước, gen Z không chờ đợi cho đến khi họ có công việc được trả lương cao hoặc có một khoản tiết kiệm lớn để đi du lịch. Thay vào đó, họ đang tìm cách du lịch phù hợp với ngân sách của mình".
Chỉ 11% gen Z thường xuyên đi du lịch đến từ các hộ gia đình kiếm được 100.000 USD trở lên hàng năm, theo Morning Consult. 61% còn lại nói rằng họ kiếm được ít hơn 50.000 USD mỗi năm.
Trong một cuộc khảo sát với 4.000 sinh viên từ 18 đến 25 tuổi, khoảng 76% cho rằng chi phí tài chính là mối quan tâm lớn nhất của họ khi đi du lịch. Cuộc khảo sát này được công bố vào tháng Ba bởi công ty công nghệ du lịch Student Universe, cho thấy gần hai phần ba thế hệ Z tìm kiếm những lựa chọn rẻ nhất khi đi du lịch và gần một nửa (46%) cho biết mong nhận được sự trợ giúp tài chính từ cha mẹ.
Họ cũng sẵn sàng cắt giảm các khoản chi tiêu khác để chi trả cho việc đi lại, theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng Ba bởi công ty truyền thông Student Beans dành cho thế hệ Z. 83% thanh niên cho biết họ có kế hoạch cắt giảm chi tiêu không cần thiết.
Theo Student Beans, từ năm 2021 đến năm 2022, mức chi tiêu trung bình cho mỗi lần mua hàng của thế hệ Z giảm đối với thời trang (7%), công nghệ (6%) và thực phẩm (12%), trong khi chi tiêu mua hàng khi đi du lịch của họ tăng 60%. Báo cáo này kết luận dù xảy ra khủng hoảng chi phí sinh hoạt hay không, sẽ không có gì cản trở gen Z đi du lịch.
Tại sao gen Z thích đi du lịch hơn các thế hệ khác?
Theo khảo sát của Morning Consult, ba động lực hàng đầu để gen Z Mỹ thích đi du lịch giống với các thế hệ khác gồm: thư giãn, chạy trốn hoặc đi chơi xa, dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy họ muốn đi du lịch để khám phá, tốt cho sức khỏe tinh thần và trải nghiệm văn hóa nhiều hơn các thế hệ cũ.
Hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác, gen Z Mỹ cũng có kế hoạch đi du lịch dài ngày hơn, thực hiện nhiều chuyến đi nước ngoài hơn, ít quan tâm nhất những nơi họ từng đến.
Điều gen Z quan tâm
Theo một cuộc khảo sát trên 4.000 sinh viên của công ty công nghệ du lịch Student Universe, thế hệ Z ngày càng muốn trải nghiệm du lịch của họ trở nên có ý nghĩa. Khoảng 68% số người được hỏi, từ 18 đến 25 tuổi, cho biết họ quan tâm đến việc trải nghiệm một nền văn hóa mới, trong khi chỉ có 21% tìm kiếm cuộc sống về đêm và tham gia các câu lạc bộ.
Các vấn đề xã hội cũng quan trọng đối với họ. Khoảng 82% người được hỏi cho biết cách tiếp cận của một quốc gia đối với các vấn đề như quyền cho LGBTQ sẽ ảnh hưởng đến việc họ quyết định ghé thăm nơi đó.
Theo "Báo cáo xu hướng du lịch năm 2023" của Hopper, thế hệ Z và thế hệ M chi nhiều tiền hơn cho hồ bơi và chỗ ở thân thiện với vật nuôi. Một báo cáo từ công ty du lịch sang trọng Virtuoso cho biết 56% gen Z trả nhiều tiền hơn cho các công ty du lịch có triết lý và thân thiện với môi trường.
Cách họ lên kế hoạch du lịch
Thế hệ M có thể hoài niệm cuộc sống không có điện thoại di động và phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng gen Z thì không. Đó là lý do tại sao nhiều người chuyển sang sử dụng công nghệ để tìm cảm hứng du lịch và đặt chỗ giảm giá.
Khoảng 62% gen Z trưởng thành cho biết họ sử dụng công nghệ để tiết kiệm chi phí đi lại, theo trang Booking. Họ không chỉ đưa ra quyết định cho các chuyến đi của riêng mình. Một số người còn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của gia đình.
Hằng Trần (Theo Aboluowang)