![]() |
Ông Đinh Xuân Đỗ nghe đọc lệnh bắt tạm giam. |
Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Bắc Ninh. Viện KSND Tối cao uỷ quyền cho Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên sơ thẩm.
Cùng bị truy tố về hành vi nhận hối lộ với ông Đỗ, còn có nguyên trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh là Nguyễn Huy Cử.
Ba bị can Đỗ Văn Long, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức Sở Y tế Bắc Ninh, Vũ Thị Dịnh (nguyên hộ lý Bệnh viện) và Nguyễn Văn Minh (nhân viên bảo vệ Bệnh viện) cùng bị truy tố về tội làm môi giới hối lộ.
Bị can thứ sáu là Trịnh Đình Khôi, cựu chuyên viên Ban Văn hoá - Tư tưởng Trung ương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong các năm từ 1998 đến 2004, nguyên giám đốc Đinh Xuân Đỗ đã ký quyết định tuyển dụng ồ ạt 200 người lao động vào làm việc tại Bệnh viện. Các trường hợp tuyển dụng trên đều do ông Đỗ tự ra ra quyết định, không thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan và không tuân thủ đúng quy trình tuyển dụng cán bộ. Một số trường hợp khác do Nguyễn Huy Cử nhận hồ sơ, trình ông Đỗ ra quyết định tiếp nhận. Để được tiếp nhận, nhiều người lao động đã phải dựa vào các mối quan hệ cá nhân tìm đến quà cáp, đưa tiền cho Đinh Xuân Đỗ hoặc Nguyễn Huy Cử.
Kết thúc quá trình điều tra, cơ quan công an và Viện KSND Tối cao đã làm rõ được Đinh Xuân Đỗ đã nhận hối lộ tổng số 128 triệu đồng của 9 người lao động, Nguyễn Huy Cử nhận 141 triệu đồng của 11 lao động. Đến nay, Đỗ đã trả lại cho người lao động 61 triệu đồng, Cử trả lại 17 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Đinh Xuân Đỗ còn khai đã đưa tiền cho một số cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh; cùng với Nguyễn Huy Cử đưa 60 triệu đồng cho ông Trịnh Đình Khôi để nhờ “chạy án”.
Kết thúc điều tra, lời khai về việc đưa tiền cho một số cán bộ tỉnh Bắc Ninh đã không xác minh được. Riêng ông Trịnh Đình Khôi đã nhận 3,5 triệu đồng tiền “quà cáp” của Đỗ và Cử. Ban đầu, ông Khôi bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Khôi không làm gì để giúp Đỗ và Cử nên bị can Khôi đã được chuyển sang tội danh nhẹ hơn, đó là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Khánh Ngọc