Khách nào cũng có thể chọn cho mình một chỗ làm đẹp phù hợp. Cụ thể, những tiệm làm tóc cao cấp có thương hiệu dành cho dân "sành điệu", giá dao động mỗi lần 500-700 nghìn đồng tuỳ theo uốn, duỗi, nhuộm.
Còn các tiệm "thường thường bậc trung" có giá 300-400 nghìn đồng, còn bình dân thì mỗi lần uốn, duỗi, nhuộm chỉ khoảng 100-150 nghìn đồng, thậm chí nhiều nơi lại rất "bèo" chỉ vài chục nghìn đồng cho một lần làm tóc.
Để cạnh tranh, các tiệm đều có "chiêu" riêng để thu hút khách hàng như khuyến mại, cạnh tranh bằng giá cả và bằng các dịch vụ đi kèm. Vào tiệm uốn tóc ở quận 3 mới thấy "công nghệ" làm tóc rất chuyên nghiệp. Khách đến đây vừa làm đẹp cho tóc vừa truy cập internet và còn được cắt móng tay, móng chân, phục vụ bánh kẹo, trái cây, nước uống miễn phí.
Ngoài những nơi làm dịch vụ tóc đang ngày càng nở rộ, các nhà sản xuất cũng "ăn theo", tung ra thị trường hàng trăm sản phẩm thuốc nhuộm tóc, dưỡng tóc, sản phẩm trị tóc khô, điều trị tóc và da đầu dầu và hàng chục sản phẩm chăm sóc tóc khác với giá "cỡ nào cũng có". Cụ thể thuốc duỗi tóc Wella hộp nhỏ giá 100.000 đồng, thuốc hấp dầu Keune hộp nhỏ 200.000 đồng, thuốc nhuộm tóc Double Rich giá 90.000 đồng/lọ 50g, hay kem dưỡng tóc Familiar chỉ 18.000 đồng/hộp 150g.
Thuốc nhuộm tóc, thường có chứa chất Pataphényl-Lidrediamin là chất dễ gây tai biến nhất. Từ lúc bắt đầu cho đến 48 giờ sau khi nhuộm tóc, các dị ứng có thể xảy ra: da đầu và da tay bị ngứa và nổi mụn nước. Mặt và hai tay bị sưng đỏ, ngứa, chảy nước vàng...
Trường hợp nặng có thể lan quanh cổ, ngực kèm thêm những nốt đỏ. Phản ứng này có thể xảy ra cho người lần đầu nhuộm tóc, nhưng cũng có thể xảy đến cho những người từng nhuộm nhiều lần.
Riêng với những người nhạy cảm, chỉ cần vài giọt thuốc pha loãng cũng đủ làm cho phản ứng xuất hiện. Do đó nên phòng ngừa bằng cách dùng cồn lau sạch một nơi trên cánh tay, lấy một miếng bông nhỏ tẩm thuốc nhuộm bôi vào. Để da khô thuốc, tiếp tục bôi lần hai. Sau 24-48 tiếng quan sát nếu thấy có nốt, vết đỏ ngứa hay có vài mụn nước thì không nên dùng thuốc nhuộm đó. Đặc biệt không nên dùng thuốc nhuộm khi đang hành kinh, hoặc lúc tóc đang bị rụng nhiều.
Thuốc uốn tóc là một dung dịch kiềm amoniac. Do thuốc quá mạnh, nên các tai biến như: tóc và da đầu bị khô, tay bị lở rát, móng tay dễ bị hư, gãy có thể xảy ra. Những người thường bị dị ứng với hóa chất nên hạn chế việc uốn tóc.
Riêng với thuốc duỗi còn mạnh hơn cả thuốc uốn tóc, nên ngoài các tai biến trên còn có thể làm viêm họng, nghẹt mũi... Sáp chải tóc có thể làm cho nơi da đầu, thái dương, trán hoặc gáy có những chấm đen nằm ngay lỗ chân lông, gọi là nút dầu. Kèm với đó là tình trạng nang lông bị viêm do chất sáp đã tạo điều kiện để bụi và vi khuẩn bám vào lỗ chân lông.
Ngoài ra còn có hiện tượng chàm: nếu dị ứng với chất sáp da đầu bị ngứa, đỏ, rịn nước vàng và có thể lan rộng xuống gáy và cằm... Riêng sản phẩm keo xịt tóc thường chứa những loại tổng hợp hay hỗn hợp colophan và acid malic là những chất dễ gây dị ứng tương tự như các chất trên.
Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa lâm sàng 2, Bệnh viện Da liễu TP HCM cho biết: "Tuy chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào đánh giá chính xác việc uốn, duỗi, nhuộm tóc có tác hại đến sức khoẻ như thế nào, nhưng trên thực tế việc quá lạm dụng mỹ phẩm cho tóc, sử dụng những sản phẩm không thích hợp với da đầu, hay "lỡ" dùng phải những sản phẩm rởm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị dị ứng rụng hết tóc phải vào bệnh viện để điều trị đã xảy ra rất nhiều".
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)