Ngày 18/4, TAND Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm vụ án giao cấu với trẻ em, nạn nhân là Duyên (14 tuổi, quê Vĩnh Phúc).
Theo bản án sơ thẩm ngày 19/12/2012 của TAND huyện Mê Linh, một ngày cuối tháng 4/2012, Duyên xuống Hà Nội tìm việc tại khu công nghiệp Quang Minh. Lúc đó, Vũ Ngọc Linh (31 tuổi) có tâm sự với Duyên về việc người anh họ mở quán ăn đang cần nhân viên phục vụ. Linh gọi điện cho Vũ Thành Thạo (29 tuổi) đến đón Duyên và vào một quán nước ngồi nói chuyện. Thạo đưa hai công việc để Duyên lựa chọn: đi rửa bát hoặc bán dâm. Cô bé chọn bán dâm và bắt đầu tiếp khách thường xuyên.
Buổi chiều, Thạo chở Linh và Duyên vào một nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh), rồi gọi thêm Nguyễn Ngọc Thành (33 tuổi), Nguyễn Anh Tú (33 tuổi) và Nguyễn Văn Mười (36 tuổi) đến. Tại đây, cả nhóm đã quan hệ tình dục với Duyên.
10 ngày sau, Duyên vào nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh với một thanh niên và nghỉ qua đêm. Mua dâm xong, thanh niên này bỏ đi, còn mình Duyên không có tiền trả nên chủ nhà nghỉ báo cơ quan công an. Do không có giấy tờ tùy thân, Duyên bị đưa về trụ sở công an.
Duyên kể lại sự việc quan hệ tình dục tập thể với Linh, Thành, Tú và Thạo. Hành vi giao cấu trẻ em của nhóm thanh niên này bị lật tẩy. Gia đình bị hại đã nhận được 50 triệu đồng bồi thường của ba bị cáo này.
TAND huyện Mê Linh đã tuyên phạt Thạo 18 tháng tù, Linh 12 tháng, Thành và Tú nhận 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội giao cấu với trẻ em. Mười có mặt tại nhà nghỉ nhưng không quan hệ với Duyên, nên cơ quan chức năng không truy tố.
Sau án sơ thẩm, Linh và Thạo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX chấp nhận kháng cáo của Thạo vì gia đình bị hại xin giảm nhẹ cho anh ta, còn giữ nguyên án với Linh. Thạo bị cấp phúc thẩm tuyên 12 tháng tù.
Việt Dũng
* Tên bị hại đã thay đổi