Ngày 15/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Thiệu Quý (38 tuổi, ở huyện Đông Anh) về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.
![]() |
Bị cáo Quý trước vành móng ngựa. |
Chiều 14/10/2006, Quý mang theo khẩu súng săn hai nòng đến tìm anh Nguyễn Phương Dũng, trú cùng huyện. Gặp bố đẻ của người đàn ông này, Quý lớn tiếng hỏi vì sao anh Dũng tìm mình. Sau đó, gã tức tối chửi bới ầm ĩ. Một số người dừng lại xem, trong đó có anh Vũ Đình Khuê (27 tuổi) bị Quý đập báng súng vào đầu gây thương tích.
Đến 17h30 cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Nghiệp (35 tuổi) chở con trai và bác đi qua cũng bị Quý vô cớ đánh thương tích. Ba người trên xe ngã xuống đường, anh Nghiệp bị thương tổn 7% sức khỏe.
Ngoài vụ việc trên, cơ quan chức năng còn xác định Quý tham gia đập phá tài sản, đánh nhân viên của quán cà phê Bảo Oanh ở số 7 đường Thanh Niên. Quý được một người bạn nhờ đến quán để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh giành vỉa hè để xe cho khách. Tại đây, anh ta cùng đồng bọn mang theo hung khí đập phá tài sản, đánh chủ quán cùng nhân viên thương tích vào tối ngày 31/12/2006.
Đầu năm 2007, Quý cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở Sóc Sơn. Gã xô xát với người bạn trong nhóm nên tức tối về nhà vác khẩu súng hai nòng. Không gặp được người, gã nổ súng vào hai nhân viên của quán nhưng không trúng. Tiếp đó, Quý vô cớ bắn vào đầu một lái xe taxi đang đỗ gần quán. May mắn anh này ngửa ra sau, nên chỉ bị thương ở vùng trán, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 12%.
Gây án xong, Quý cùng đồng bọn bỏ trốn. Đến ngày 5/12/2010, Quý bị công an Hà Nội bắt theo lệnh truy nã.
Trước vành móng ngựa, gã này thừa nhận các hành vi gây ra. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thiệu Quý 15 năm 6 tháng cho cả 3 tội giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.
Việt Dũng