Chia sẻ với Ngoisao.net, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết người mắc Covid-19 nếu không bị sốt, có thể tắm gội bằng nước ấm một cách bình thường. "Việc tắm gội bằng nước ấm giúp bệnh nhân thư thái và sạch sẽ, cải thiện sức khỏe", ông nói.
Gia đình chị Nguyễn Thị Doanh (36 tuổi, ở Hà Nội) nói vợ chồng chị cùng mắc Covid-19 từ ngày 19/2. Những ngày đầu, dù không sốt, do lo sợ tắm sẽ nhiễm lạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe, chị cùng chồng chỉ vệ sinh cá nhân bằng nước ấm. Tuy nhiên nhiều ngày liên tiếp không tắm, cơ thể tiết mồ hôi, khiến chị khó chịu, không ngủ được. Đến ngày thứ ba không thể chịu được nữa, chị quyết định dùng nước ấm tắm nhanh trong 5 phút. Sau tắm, chị thấy cơ thể khoan khoái, thoải mái hơn hẳn.
"Tôi thấy mình khỏe hơn, đỡ mệt mỏi, ngủ cũng ngon hơn", chị nói. Ở ngày thứ 5, gia đình chị nhận được kết quả âm tính lần một, không hề bị sốt.
Theo bác sĩ Khanh, người mắc Covid-19 có thể sốt cao (hoặc sốt nhẹ), khàn tiếng, đau họng, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đau nhức người, ăn uống kém, tiêu chảy, nôn... Ở một số người, các triệu chứng này nhẹ, thoáng qua, mau chóng phục hồi nhưng cũng có người triệu chứng nặng, kéo dài. Nhiều người cho rằng không nên tắm gội, vệ sinh thân thể vì nhiều lý do như làm bệnh nặng hơn, nước lạnh làm cơ thể yếu hơn, trúng "phong hàn" (gió lạnh), cơ thể đang bệnh dễ cảm nhiễm ngoại tà... Chuyên gia cho rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Chỉ cần bệnh nhân đảm bảo không để nhiễm lạnh khi tắm, hoàn toàn có thể tắm gội bình thường.
Bác sĩ Khanh lưu ý với những bệnh nhân mắc Covid-19 bị sốt thì chờ hạ sốt mới tắm gội để tránh biến chứng. Trường hợp bệnh nhân khỏe, không triệu chứng có thể tắm gội, tuy nhiên thời gian tắm không nên kéo dài. Trước khi tắm cần chuẩn bị quần áo, nước ấm, tắm xong lau khô người, mặc đồ ngay trong nhà tắm, tốt nhất nên có máy sưởi để đảm bảo phòng ấm, không bị nhiễm lạnh.
"Tắm gội giúp giải phóng các tế bào da chết, làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, lưu thông máu, giảm sưng đau khớp, cải thiện tinh thần và giấc ngủ cho người bệnh", bác sĩ Khanh nói.
Đông Vũ