VĐV Nguyễn Duy Bằng. |
Một nguồn tin từ đội Bình Dương cho biết: "BHL đang có dự tính đăng ký Duy Bằng làm thủ môn Bình Dương ở giai đoạn 2 V-League 2007".
HLV Bình Dương Lê Thụy Hải tiết lộ: "Tôi thấy Duy Bằng rất máu mê và quyết tâm chơi bóng đá. Quyết tâm là rất tốt nên chúng tôi cứ động viên để thử còn được hay không còn tùy vào Duy Bằng".
Sau khi từ giã điền kinh, chỉ trong thời gian ngắn, Duy Bằng đã có ý định chuyển sang chơi bóng đá. Đây cũng là môn thể thao mà anh này ưa thích chỉ sau điền kinh, sau mỗi bài tập điền kinh ở Nhổn, người ta thấy Duy Bằng thường xuyên mượn bóng đá để giảm stress.
Ý định của Duy Bằng được lãnh đạo Bình Dương ủng hộ bằng việc tiếp nhận cựu tuyển thủ điền kinh này và cho tập luyện ở đội 2 của Bình Dương trong vai trò một thủ môn. Thỉnh thoảng Duy Bằng cũng được tập "ké" ở đội hình một.
Nhiều người cho rằng dù đam mê, có tố chất, sức bật và đặc biệt là lợi thế chiều cao nhưng xuất phát điểm ở tuổi 25 như Duy Bằng là quá muộn với bóng đá. Ở đội khác, Duy Bằng chắc chẳng có cơ hội nhưng Bình Dương là một đội đặc biệt được dẫn dắt bởi một HLV đặc biệt.
Đội chủ sân Gò Đậu đã từng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" bởi thú "chơi ngông", tung tiền ra chiêu mộ những cầu thủ bên ngoài. Bản thân HLV Bình Dương là ông Lê Thụy Hải cũng là người có cá tính và chẳng có gì đối với ông Hải là không thể.
(Theo Tiền Phong)