Đường cao tốc chạy giữa hai thành phố của khu tự trị Tây Tạng: Nagqu và Lhasa đã được đưa vào hoạt động vào ngày 21/8. Với tổng chiều dài khoảng 295 km và vị trí nằm ở độ cao trung bình trên 4.500 m so với mực nước biển biến nó trở thành đường cao tốc cao nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là đường cao tốc đầu tiên nối thủ phủ Lhasa và vùng đồng cỏ phía bắc Tây Tạng. Nhờ thông xe tuyến đường này nên thời gian di chuyển giữa Lhasa và Nagqu được rút ngắn đáng kể, từ hơn 6 tiếng đồng hồ xuống còn 3 tiếng đồng hồ.
Cao tốc Nagqu - Lhasa trước khi thông xe một ngày. Video: CCTV
Là một phần của đường cao tốc G6 Bắc Kinh - Lhasa, cao tốc Nagqu - Lhasa không chỉ mang đến lợi ích về kinh tế, giao thông mà dự kiến sẽ trở thành một trong những cung đường hút khách du lịch ở Trung Quốc. Tương tự cao tốc Duku ở Tân Cương, tuyến đường này cũng chạy qua rất nhiều phong cảnh đẹp như các thảo nguyên rộng lớn, vùng đầm lầy, núi tuyết... Đặc biệt là hai điểm du lịch trứ danh: suối nước nóng Yangbajain và hồ Namsto.
Yangbajain tọa lạc ở độ cao từ 4.290 m đến 4.500 m so với mực nước biển, là suối nước nóng cao nhất Trung Quốc với nhiệt độ nước cao nhất đo được khoảng 125,5 độ C. Nó là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Tây Tạng vào mùa đông, khi du khách được trải nghiệm ngâm mình trong hồ nước nóng, khói bốc nghi ngút giữa những ngọn núi tuyết đẹp như tranh.
Còn hồ Namsto (hồ Nam) ở khu vực ranh giới giữa huyện Damxung (Lhasa) và huyện Baingoin (Nagqu) là hồ nước mặn lớn thứ 2 ở Trung Quốc với diện tích 1.961 km2, đồng thời là hồ nước mặn cao nhất thế giới, nằm cách mặt nước biển 4.720 m. Vì thế, khí hậu ở đây khá lạnh kể cả vào mùa hè dù mặt nước lúc nào cũng xanh ngắt, trong veo. Hồ Namsto là một trong những điểm check in rất hot trên douyin (tiktok Trung Quốc) nhờ nhiều góc quay ấn tượng, nhất là vị trí cổng trời được hình thành từ vòm đá tự nhiên. Mùa du lịch cao điểm, du khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để quay một đoạn video "sống ảo" vài chục giây tại đây.
Cổng trời ở hồ Namsto. Video: Liu Lang
Diệp Tử