Ngày 30/5, Vũ Ba Duy (28 tuổi, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng Nguyễn Mạnh Cường (30 tuổi, ở Hà Tĩnh), Hoàng Văn Luân (21 tuổi, Tuyên Quang) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi giết người.
Theo truy tố, Cường, Luân và Duy đều là học viên đang chờ đi xuất khẩu lao động. Do mâu thuẫn với chủ nhà, Cường vay tiền một học viên khác thuê phòng bên ngoài ở nhưng không được. Giữa Cường và người này xảy ra thù tức.
Nhóm truy sát anh Thỏa, tại Tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Ngày 17/10/2011, Cường cùng Duy, Luân lên khu ở của các học viên tìm anh này trả thù nhưng không gặp. Lúc đó, cả nhóm gây sự với anh Hoàng Văn Thỏa (29 tuổi, ở Phú Thọ), học viên chờ xuất khẩu lao động.
Duy cầm dao chém vào tay anh Thỏa. Nạn nhân bỏ chạy, Duy tiếp tục chém liên tiếp vào người và cùng Luân, Cường truy đuổi. Anh Thỏa sợ hãi, trèo ra ngoài lan can sắt của ban công, sau đó bị rơi từ tầng 7 xuống tử vong. Gây án xong cả bọn bỏ trốn, và được Nguyễn Công Vũ (29 tuổi, Hà Tĩnh) che giấu.
Trong khi đồng bọn bị bắt, Duy được bạn gái đưa tiền hàng ngày để chi tiêu. Tuy nhiên, 4 ngày bỏ trốn, cảnh sát đã bắt được hung thủ cuối cùng này.
Ra trước vành móng ngựa, ngoài Duy, Cường, Luân, Vũ và Nguyễn Thị Duyên (27 tuổi, bạn gái Duy) cũng phải chịu trách nhiệm hình sự vì che giấu tội phạm.
Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Gia đình bị hại nhận được 122 triệu đồng tiền bồi thường. HĐXX đã tuyên phạt Duy 20 năm, Cường 10 năm, Luân 9 năm tội Giết người; Vũ 3 năm tù, Duyên 15 tháng treo tội Che giấu.
Việt Dũng