Chiều 4/11, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Y tế cho biết: Tại Hà Nội, xu hướng người mắc bệnh đã có chiều hướng giảm, song dịch đang ngày càng có những chuyển biến phức tạp hơn ở các tỉnh khác như Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An, đặc biệt tăng ở Phú Thọ. Theo điều tra dịch tễ học của dịch thì số địa phương có dịch liên quan đến thực phẩm ngày càng tăng, đặc biệt đã xuất hiện những ổ dịch mới không liên quan đến những thực phẩm đã được khuyến cáo ở đầu dịch như mắm tôm, thức ăn sống, thủy hải sản mà đã lan sang các loại thực phẩm khác như bò, lợn, gà...
Tiến sĩ Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) đánh giá nhu cầu cloramin B cần cho đợt dịch này vào khoảng 30 tấn, hiện nay nguồn dự trữ của ngành y tế có khoảng 18 tấn. Bộ chỉ đạo mỗi tỉnh có ca bệnh được cấp ngay 1 tấn cloramin B để sử dụng rộng rãi và dứt điểm. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo, tập trung tiếp tục tìm nguyên nhân đường lây và các ô nhiễm thực phẩm khác ngoài những nguồn thực phẩm đã được khuyến cáo. Sơ kết phác đồ điều trị để các cơ sở điều trị phấn đấu không có bệnh nhân tử vong trong đợt dịch này. Bên cạnh đó, phải có tài liệu cho mọi đối tượng cán bộ y tế nhất là cấp cơ sở, cấp xã để chữa bệnh kịp thời cho dân; gắn trách nhiệm cho y tế xã, huyện, tỉnh để từng cấp biết việc của mình, trách nhiệm của mình và tạm ứng cho các bệnh viện đông bệnh nhân. (Theo Giadinh.net)
|