Bender (phải) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức. Ảnh: AP. |
Trước cuộc đối đầu với Đan Mạch ở loạt đấu thứ ba, bảng B, Euro 2012, đội tuyển Đức đứng đầu bảng với hai trận toàn thắng. Chính vì vậy, chỉ một tỷ số hòa, thầy trò HLV Loew sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng không nhập trận với tư tường cầu hòa. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 19, Podolski lập công đưa "Những cỗ xe tăng" vượt lên dẫn trước 1-0 với một cú sút nối rất căng sau đường căng ngang bên cánh phải của Muller.
Đan Mạch cũng chứng tỏ họ là đội bóng khó chịu, không chịu khuất phục. 5 phút sau khi bị dẫn trước, đội bóng Bắc Âu tìm được bàn san bằng cách biệt do công của Krohn-Dehl. Hiệp một còn một số cơ hội khác dành cho cả hai đội nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng.
Sang hiệp hai, Đức chủ động tấn công dồn Đan Mạch vào thế trận phòng ngự. Tuy nhiên sự thiếu sắc sảo của các chân sút áo trắng khiến những cơ hội lần lượt bị trôi qua. Mãi tới phút 80, Đức mới nâng tỷ số lên thành 2-1 nhờ bàn thắng của cầu thủ trẻ Bender. Thời gian còn lại là không đủ để Đan Mạch tạo nên một cuộc lội dòng ngoạn mục và tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài kết thúc trận đấu.
Bender ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức
Podolski mở tỷ số cho Đức. (Xem clip)
Krohn-Dehli gỡ hòa 1-1 cho Đan Mạch. (Xem clip)
Thắng trận, đội tuyển Đức giành quyền lọt vào vòng tứ kết Euro 2012 với tư cách đội đứng đầu bảng B. "Những cỗ xe tăng" cũng là đội duy nhất kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, một thành tích ấn tượng ở bảng đấu được xem là tử thần của Euro 2012.
Đội hình thi đấu:
Đan Mạch: Andersen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Jacobsen, Kvist. Eriksen, Poulsen (Mikkelsen - 82'), Zimling (Poulsen - 78'), Krohn-Delhi, Bendtner.
Đức: Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Ozil, Muller (Kroos - 84'), Bender, Podolski (Schurrle - 64'), Gomez (Klose - 74').
Kency