Chủ khách sạn Bùi Văn Long, Nguyễn Thị Ngân và gái mại dâm (từ trái sang). |
Tại quầy lễ tân tầng 1 của khách sạn, 4 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh tá lá. Đó là Nguyễn Tất Thắng, 29 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh, giáo viên dạy nghề của một trường tại Hà Nội; Hoàng Văn Đạt, 35 tuổi, trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên; Đào Thanh Nhã, 43 tuổi, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh và Trần Thị Thanh Mai, 29 tuổi, nhân viên khách sạn Long Ân, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Tại chiếu bạc, Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã thu giữ 2,5 triệu đồng. Các con bạc khai nhận thường xuyên đến đánh bạc tại đây.
Tiếp tục kiểm tra tầng 2 của toà nhà, các trinh sát phát hiện 6 đôi nam, nữ đang mua, bán dâm tại các phòng của khách sạn. Tang vật thu giữ gồm 18 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ và tang vật có liên quan đến hoạt động mại dâm.
Tang vật bị thu giữ tại chiếu bạc. |
Khách sạn Long Ân do vợ chồng Nguyễn Thị Ngân và Bùi Văn Long, 49 tuổi, làm chủ, có biểu hiện hoạt động mại dâm từ lâu. Hầu hết gái mại dâm hoạt động tại đây đều có nhan sắc, tuổi đời từ 18 đến 25, tới từ Cần Thơ. Hoạt động mại dâm tại khách sạn này khá liều lĩnh, người đi mua dâm không cần phải cài then, khoá cửa mà chỉ cần khép cửa bình thường.
Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên lạc với Ngân và thoả thuận giá thành mỗi lần từ 160.000 đến 300.000 đồng. Sau khi thu tiền, Ngân sẽ điều gái từ tầng 4 xuống phục vụ khách. Toàn bộ số tiền thu được, Ngân sẽ giữ lại và cuối ngày thanh toán cho gái bán dâm là 40.000 đồng mỗi lần bán dâm.
Khánh Ngọc