Những đồi chè san sát nhau. |
Hàng ngày, từ khi bình minh mới ló rạng, những người phụ nữ trong vùng đã thức dậy và lên đồi hái chè. |
Những búp chè non phải được hái bằng tay và trước khi nắng gắt. |
Hầu hết những người làm việc ở đây đều là phụ nữ. |
Những người phụ nữ Ấn Độ dù làm việc vất vả nhưng vẫn luôn tươi cười với khách du lịch. |
Các du khách phương Tây rất thích tham quan đồi chè và nhìn những người phụ nữ làm việc vì họ sẽ cảm nhận được không khí lao động hăng hái. |
Những khu đồi chè này có độ cao khoảng 1.800m so với mực nước biển nên khí hậu thường mát mẻ. |
Sau khi hái, những búp chè sẽ được chuyển xuống nhà máy sản xuất đặt dưới chân đồi. |
Cánh đồng chè uốn lượn đẹp mắt. |
Linh Phạm