Grammarly là một trong những kỳ lân lớn nhất thế giới, sau khi huy động được 200 triệu USD tháng 11 năm ngoái từ các nhà đầu tư BlackRock Inc. và Baillie Gifford, đưa định giá công ty lên mốc 13 tỷ USD. Điều này giúp ít nhất hai trong số ba nhà sáng lập, Max Lytvyn và Alex Shevchenko, trở thành tỷ phú với khối tài sản 2,4 tỷ USD, theo Bloomberg. Người đồng sáng lập thứ ba - Dmytro Lider - không tiết lộ giá trị cổ phần nắm giữ tại Grammarly.
Shevchenko và Lytvyn trở thành bạn khi học quản trị kinh doanh tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Kyiv (Ukraine) cuối những năm 1990, trước khi chuyển đến Mỹ và Canada để học thạc sĩ. Họ thành lập Grammarly năm 2009, sau khi lấy ý tưởng từ phần mềm được họ tạo ra trước đó để giúp ngăn chặn hành vi đạo văn của sinh viên.

Hai nhà đồng sáng lập Grammarly - tỷ phú Max Lytvyn (trái) và Alex Shevchenko. Ảnh: Grammarly
"Chúng tôi thành lập Grammarly với mục tiêu sử dụng công nghệ để giúp mọi người truyền đạt ý họ muốn nói. Nó được tạo ra từ trải nghiệm của chính chúng tôi với tư cách những người sử dụng tiếng Anh nhưng không phải người bản xứ", Shevchenko nói.
Nhà đồng sáng lập Lytvyn cho biết ông ưu tiên dịch vụ khách hàng trong những ngày đầu thành lập công ty. Ngay sau khi khởi động Grammarly, ông đã yêu cầu bộ phận trợ giúp chuyển cuộc gọi cần hỗ trợ đến đường dây của mình và giải đáp mọi thắc mắc với người dùng.
Grammarly có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), cung cấp công cụ giúp sửa lỗi sai về chính tả, ngữ pháp, đồng thời sử dụng trí thông minh nhận tạo để loại bỏ các lỗi trong email, tài liệu. Bước đột phá của Grammarly năm 2014, khi cung cấp gói sửa lỗi chính tả miễn phí với các tính năng cơ bản và tùy chọn trả phí cho các gói nâng cao. Một năm sau, Grammarly cung cấp mở rộng trên các ứng dụng, website, bao gồm email, trình duyệt web, mạng xã hội và Microsoft Word. Điều đó đã giúp công ty xây dựng một lượng người dùng trung thành và có khoảng 30.000 những khách hàng doanh nghiệp tên tuổi như Zoom, Cisco, Expedia...
Ứng dụng này hiện có hơn 600 nhân viên, phân tích 14.000 tỷ từ mỗi năm cho 30 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn cầu. Khách hàng của Grammarly phần lớn nói tiếng Anh trên toàn thế giới, sống ở các khu vực ngôn ngữ này không phải bản ngữ.
Brad Hoover - CEO Grammarly - người làm việc tại công ty hơn một thập kỷ cho biết hoạt động kinh doanh của họ tăng tốc nhờ xu hướng làm việc từ xa trong đại dịch. Tuy nhiên công ty cũng phải đối mặt một số thách thức mới trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Andrea Lee, giáo sư Đại học Austin Peay ở Tennessee, người đã nghiên cứu cách phần mềm như Grammarly ảnh hưởng đến người học tiếng Anh ở các nước như Hàn Quốc khi học sinh có thể không nỗ lực cần thiết để làm bài tập nếu họ dựa vào ứng dụng sửa lỗi. Grammarly cũng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ một số công cụ tương tự như Microsoft Editor.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)