Tối 16/1, Djokovic ra sân bay Melbourne rời Australia, kết thúc ồn ào khiến cả thế giới chú ý hơn 10 ngày qua sau khi bị thua trong phiên điều trần. Tay vợt số một thế giới bị trục xuất trước trận đấu mở màn Australia Mở rộng 2022 chưa đầy 24 giờ. Djokovic là hạt giống số một của giải này kiêm đương kim vô địch đơn nam.
The Sun bình luận, đó là 12 ngày tốn kém với chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam vì phải đối mặt với việc trả các khoản phí pháp lý của chính mình cũng như của chính phủ Australia. Anh cũng bỏ lỡ khoản tiền thưởng tiềm năng 2,32 triệu bảng dành cho nhà vô địch Australia Mở rộng, giải mà anh đang giữ kỷ lục chín lần đăng quang. Không chỉ mất cơ hội bảo vệ ngôi vương, Djokovic còn bị cấm nhập cảnh ba năm vào xứ sở chuột túi sau khi bị chính quyền nước này hủy visa. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không được dự giải này trong ba năm tiếp theo. Sau lùm xùm visa lần này, nhiều người tin rằng tay vợt 34 tuổi có thể sẽ không bao giờ chơi ở Melbourne nữa.
Ngoài tài chính, danh tiếng của Djokovic cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng giành 20 danh hiệu Grand Slam như Nadal hay Federer nhưng Nole không được yêu mến nhiều như hai đối thủ. Ngôi sao người Serbia vốn gây thiếu thiện cảm vì nóng nảy, sử dụng "tiểu xảo". Năm 2020, Djokovic bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải Adria Tour làm lây lan Covid-19 vì không tuân thủ các biện pháp giãn cách. Tay vợt số một thế giới cũng gây tranh cãi với quan điểm phản đối tiêm vaccine để được thi đấu, du lịch. Anh có lý do để nghi ngại với việc tiêm chất lạ vào cơ thể khi đang đạt phong độ cao nhưng quan điểm lại trái với số đông. Với việc bị Australia từ chối cho nhập cảnh và thi đấu lần này, Djokovic tiếp tục mất điểm với người hâm mộ.
Ngoài việc bị Australia trục xuất, Djokovic còn đối mặt với án phạt tiền, thậm chí có thể ngồi tù sau khi thú nhận biết dương tính Covid-19 vẫn tới cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe ở quê nhà Serbia hôm 18/12/2021. Ngôi sao 34 tuổi cũng bị chính quyền Tây Ban Nha điều tra nghi vấn nhập cảnh trái phép. Trước khi sang Australia anh bị phát hiện tập luyện ở Marbella, Tây Ban Nha.
Ồn ào hai lần bị hủy visa của Djokovic bắt đầu hôm 5/1 khi anh nhập cảnh vào Australia. Chưa tiêm phòng nên ngôi sao người Serbia phải cần tới giấy miễn trừ y tế do chính quyền bang Victoria - nơi diễn ra Australia mở rộng - cấp. Tuy nhiên tại sân bay Melbourne, anh bị Lực lượng Biên phòng Australia từ chối nhập cảnh vì giấy miễn trừ chưa hợp lệ. Djokovic bị tạm giữ tám tiếng rồi đưa về một khách sạn cách ly trước khi được khôi phục visa hôm 10/1 vì kháng cáo thành công ở phiên tòa đầu tiên.
Tuy nhiên, anh lại bị phát hiện không tuân thủ quy định cách ly 14 ngày với người nhiễm Covid-19 tại quê nhà Serbia cuối tháng 12/2021 và khai không trung thực khi nhập cảnh Australia. Chiều 14/1, Bộ trưởng Di trú Australia Alex Hawke dùng quyền cá nhân hủy visa của Djokovic lần hai. Ông Hawke cho rằng Nole là người của công chúng nhưng quan điểm về việc tiêm vaccine và không tuân thủ nguyên tắc tự cách ly nêu trên là "mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng và trật tự công cộng". Bộ trưởng Di trú tin rằng việc để Djokovic ở lại Australia có thể khuyến khích các nhóm có tư tưởng phản đối vaccine, cổ động những người khác phớt lờ quy định Covid mà từ chối tiêm phòng hoặc không hoàn tất các mũi tiêm. Djokovic tiếp tục kháng cáo nhưng lần này anh thất bại. Quyết định trục xuất ngôi sao số một làng bóng nỉ của chính phủ Australia nhận được sự đồng tình của phần lớn cộng đồng hâm mộ tennis.
"Giờ tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào sau đó. Tôi vô cùng thất vọng với phán quyết của tòa án khi bác đơn xem xét quyết định hủy visa của tôi từ Bộ trưởng Di trú. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể ở lại Australia và tham dự Australia Mở rộng. Tôi tôn trọng quyết định của tòa và sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan tới việc tôi rời đất nước này. Tôi cảm thấy không thoải mái khi mọi sự chú ý dồn về mình những ngày qua. Tôi hy vọng giờ đây chúng ta sẽ hướng về Australia Mở rộng, giải đấu mà tôi yêu mến. Xin chúc các tay vợt, ban tổ chức, nhân viên, tình nguyện viên và người hâm mộ những gì tốt đẹp nhất. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, đội ngũ, người hâm mộ và cả những đồng hương Serbia vì luôn ủng hộ. Các bạn là nguồn sức mạnh lớn lao với tôi", Djokovic ra thông báo ngắn gọn sau khi thua kiện chiều 16/1.
Tay vợt sinh năm 1987 không được dự Australia Mở rộng nhưng vẫn có thể so tài ở hai giải Grand Slam kế tiếp là Roland Garros và Wimbledon khi Pháp và Anh không cấm các tay vợt chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, Djokovic sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn nhưng đồng nghiệp đã tiêm đủ các mũi cũng như cách ly nhiều ngày trước khi đến. Anh đang là đương kim vô địch đơn nam ở Roland Garros và Wimbledon. Tại Mỹ Mở rộng - giải Grand Slam cuối cùng trong năm mà Djokovic là đương kim Á quân - cũng có các quy định chặt chẽ về phòng dịch. Người hâm mộ tại New York không được phép tới xem các sự kiện thể thao nếu chưa tiêm đầy đủ.
Hoàng Trang (Theo The Sun)