Hiện tại, tay vợt số một thế giới được cách ly tại một khách sạn dành cho người nhập cư ở Melbourne, Australia. Một phiên điều trần sẽ diễn ra trong tuần tới giữa Djokovic, các luật sư và Bộ trưởng nội vụ để làm rõ quyết định trục xuất tay vợt người Serbia. Hai bên sẽ cung cấp bằng chứng vào ngày cuối tuần.
Trước đó, Djokovic bị Lực lượng biên phòng Australia tạm giữ tại sân bay Melbourne trong tám tiếng và từ chối để tay vợt này nhập cảnh. Lực lượng an ninh sân bay và chính quyền tại Melbourne không chấp nhận yêu cầu miễn trừ tiêm chủng Covid-19 của Djokovic. Nhà đương kim vô địch Australia mở rộng từng nhiễm Covid-19 và viện dẫn vào đó để bỏ qua các yêu cầu về tiêm chủng của đất nước sở tại.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia cho biết mọi người phải được tiêm chủng đầy đủ theo quy định để được nhập cảnh quốc gia này. Do đó, việc miễn trừ kiểm dịch sẽ không được áp dụng với bất kỳ ai.
Vụ lùm xùm này có thể được chuyển đến tòa án tối cao. Tuy nhiên, Djokovic không có nhiều thời gian như vậy, bởi giải Australia mở rộng sẽ diễn ra trong 11 ngày nữa tại Melbourne. Tay vợt người Serbia có thể không mất cơ hội giành danh hiệu Grand slam thứ 21.
Để bảo vệ tay vợt số một thế giới, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết sẽ có những hành động cần thiết trên cơ sở luật pháp quốc tế. Serbia sẽ làm những gì tốt nhất để hỗ trợ Djokovic.
Tuệ Nhi