Ông Tiến rời khỏi cơ quan điều tra. |
Trước đó một ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Chính phủ xem xét đình chỉ chức vụ thứ trưởng với ông Nguyễn Việt Tiến để phục vụ quá trình điều tra vụ tiêu cực ở PMU 18, thậm chí áp dụng các biện pháp tố tụng. Trước đó, ông Tiến đã bị thôi một số chức, trong đó có Phó ban thường trực chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày 21-23/3, ông Tiến đã phải có mặt tại cơ quan điều tra theo lệnh triệu tập. Nội dung làm việc chủ yếu về trách nhiệm của Thứ trưởng Tiến trong việc cho mượn xe công tràn lan của PMU 18, có hay không việc ép tiến độ cầu Phả Lại khiến chất lượng công trình thấp, cùng việc ông có bút phê vào công văn xin thầu cho một số công ty được xác định là doanh nghiệp "sân sau" của Bùi Tiến Dũng...
Tháng 4/1998, Tổng giám đốc PMU 18 Nguyễn Việt Tiến được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2002, ông tiếp tục tái nhiệm chức vụ này. Tại hai nhiệm kỳ, ông phụ trách thực hiện các dự án ODA từ khâu chuẩn bị đến khi tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả của dự án... Sau này, ông Tiến theo dõi thêm phần xây dựng cơ bản trong bộ.
K.N.