Lily Lindsay sống tại Aberdeenshire đã chi 1.000 bảng Anh để dán veneer răng bằng composite. Tuy nhiên, sau hai tuần chung sống với hàm răng trắng sáng, Lily bắt đầu nhận thấy da có xu hướng khô và bong tróc.
Khi thăm khám bác sĩ, Lily được chỉ định dùng thuốc bôi và tránh bất cứ thứ gì có chứa natri lauryl sunfat (SLS) - được sử dụng trong kem đánh răng và dầu gội đầu. Sau đó, Lily tiếp tục được chỉ định dùng kem steroid, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh chàm eczema.
"Dưới cánh tay của tôi rất đau, tôi thậm chí không thể đặt tay xuống hoặc tắm. Không có bác sĩ nào có thể giúp tôi cải thiện tình trạng. Tôi đã phải dùng thuốc chống trầm cảm. Tôi quá tự ti về ngoại hình của mình, tôi thấy mình như kẻ thất bại", Lily cho hay.
Đến tháng 1/2023, Lily nhận thấy hệ miễn dịch cơ thể có dấu hiệu suy yếu. Cô thường xuyên chóng mặt, ù tai, mắt nhìn thấy đốm đen. Xét nghiệm máu cho thấy các vấn đề của Lily đến từ bên trong cơ thể chứ không phải vấn đề ngoài da. Lúc này, Lily mới nhìn lại các triệu chứng và nhận thấy biểu hiện bất thường xuất hiện từ sau khi dán veneer. Cô quyết định tháo bỏ veneer răng vào tháng 4/2023.
"Nha sĩ của tôi chịu mọi chi phí vì rõ ràng tôi đã trải qua những tháng ngày rất đau khổ. Cô ấy rất lo lắng rằng việc gỡ chúng ra có thể khiến tôi bị sốc phản vệ nhưng may mắn thay, mọi chuyện vẫn ổn. Đến giữa tháng 5, da mặt tôi đã khỏi hẳn", Lily cho biết.
Có hai loại vật liệu phổ biến được sử dụng để chế tạo veneer: sứ nha khoa hoặc nhựa composite. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe Helen Evans-Howells cho biết dán veneer răng có thể xảy ra phản ứng dị ứng với mặt dán composite, được kích hoạt bởi nhựa cấu tạo nên miếng dán. Tiến sĩ Helen cho rằng kích ứng có thể xảy ra ở vị trí dán veneer hoặc vết loét miệng.
Dị ứng là phản ứng của cơ thể với một chất thường được coi là vô hại, nhưng đôi khi hệ thống miễn dịch cho rằng đó là mối đe dọa và có thể phản ứng thái quá.
Duk Sun (Theo Mail)