1. Nokia 8800 Sapphire Arte: giảm 970.000 đồng còn 22,7 triệu đồng
Là chiếc điện thoại đắt nhất của Nokia tại Việt Nam, 8800 Sapphire Arte có thiết kế đẹp, lớp vỏ bằng các chất liệu cao cấp, thân máy chắc chắn. Máy hỗ trợ 3G, xem thời gian, tắt chuông độc đáo và nhiều tính năng giải trí.
So với các điện thoại dòng 8800 trước đó, camera của Sapphire Arte lên tới 3,2 Megapixel, hỗ trợ autofocus, zoom 8x dễ dàng chụp ảnh. Tuy nhiên, do không có đèn flash nên các bức hình chụp được thường thiếu sáng, nhất là chụp ảnh trong điều kiện trời tối. Bên cạnh đó, máy cũng có thể quay phim dưới các định dạng 3GPP, H263 và H264.
Máy được trang bị pin Lithium Ion 1000 mAh, thời gian đàm thoại liên tục lên tới 3 giờ.
2. LG KM380 mầu nâu giảm 818.000 đồng còn 2,5 triệu đồng
LG KM380 độc đáo với thiết kế nắp gập che bàn phím và bộ điều khiển chơi nhạc chuyên dụng. Model này mạnh về chơi nhạc với chất lượng âm thanh hay nhưng ít tính năng đi kèm.
Di động chơi nhạc của LG trang bị màn hình rộng 2 inch với độ phân giải 240 x 320 pixel. KM380 hỗ trợ giắc cắm 3,5 mm cho phép kết nối nhiều hơn các loại tai nghe khác nhau. Loa ngoài được bố trí phía sau khá lớn, chất lượng âm thanh lớn và trong, mạnh hơn KC550 hay KF510. Tuy vậy, máy có bộ nhớ chỉ 40 MB, người dùng sẽ phải gắn thêm thẻ nhớ microSD để lưu trữ thêm nhạc, phim.
Camera của KM380 là 1,3 Megapixel không hỗ trợ chế độ tự dông canh nét hay đèn flash. Các bức ảnh trong điều kiện trời sáng tương đối rõ, tuy nhiên môi trường thiếu sáng hình mờ và xanh nền.
Chất lượng cuộc gọi trên máy tốt, pin chuẩn cho phép đàm thoại liên tục 3 giờ.
3. Nokia N78 mầu nâu giảm 600.000 đồng còn 6,9 triệu đồng
N78 với camera 3,2 Megapixel hỗ trợ ống kính Carl Zeiss cho phép quay phim. Máy có thể nghe nhạc, bắt sóng FM cùng hệ thống định vị toàn cầu cho phép gắn vị trí địa lý lên bức hình chụp bằng camera.
N78 còn là điện thoại chơi nhạc. Máy hỗ trợ một loạt các định dạng âm thanh phổ biến như MP3, WMA, W4A, AAC, AAC+, và eAAC+. Thư viện chơi nhạc trên máy cho phép phân loại các bài hát theo tên nghệ sỹ, album, thể loại nhạc hoặc người viết lời. Máy cũng trang bị các tuỳ chỉnh tăng hiệu ứng âm thanh.
N78 là điện thoại 4 băng tần GSM, cho phép người dùng có thể roaming gọi điện tại khắp nơi trên thế giới. Model này cũng cho phép kết nối 3G/HSDPA tốc độ cao. Máy hỗ trợ kết nối Wi-Fi lướt web hay truyền dữ liệu bằng Bluetooth.
Máy được trang bị pin 1.200 mAh, thời gian đàm thoại liên tục là 4,3 giờ.
4. Nokia 5320 mầu xanh giảm 520.000 đồng còn 4,3 triệu đồng
Máy sử dụng chip xử lý âm thanh DAC 33, Nokia 5320 có khả năng chơi nhạc liên tục 24 giờ. Chiếc điện thoại này còn hỗ trợ tính năng điều khiển nhạc bằng giọng nói "Say and play" cho phép chơi nhạc bằng cách gọi tên bài hát hoặc tên ca sĩ. Bạn có thể sử dụng nhanh tính năng này bằng cách bấm và giữ phím "My own" trên máy.
Nokia 5320 được trang bị màn hình 2 inch, 16 triệu màu với độ phân giải QVGA (240 x 320 điểm ảnh). Camera 2 Megapixel, zoom số 4x cùng đèn Flash kép trợ sáng giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh trong môi trường thiếu sáng.
Sản phẩm có thể hoạt động trên mạng 3G WCDMA và 3,5G HSDPA với tốc độ truyền dữ liệu cao với camera thứ hai chuyên dùng cho cuộc gọi video.
Máy sử dụng pin dung lượng 890 mAh khá khiêm tốn.
5. BenQ-Siemens EF71 mầu bạc giảm 240.000 đồng còn 2,4 triệu đồng
Máy có thiết kế nắp gập với các phím chơi nhạc nhanh ở phía ngoài và hỗ trợ chơi các đuôi nhạc MP3/AAC/WMA.
Màn hình phía trong rộng 176 x 220 pixels 256 nghìn mầu còn màn hình phía ngoài là đơn sắc 128 x 64 pixels. EF71 được trang bị camera 2 Megapixel với khả năng quay video theo dung lượng thẻ nhớ microSD. Bộ nhớ trong của máy là 24 MB.
Máy sử dụng pin chuẩn Li-Ion dung lượng 750 mAh với thời gian đàm thoại là 3 giờ và thời gian chờ là 225 giờ.
* Thông tin do hệ thống bán lẻ điện thoại di động và laptop Thegioididong.com cung cấp.
Thế Ngọc