Gia đình Đoàn Di Băng vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc tận hưởng mùa thu. Trong chuyến đi này, nữ ca sĩ 9X, còn được biết tới là "nữ đại gia quận 7", đăng tải một video về việc chỉ cho con gái lớn Hana ngồi khoang hạng thương gia với bố mẹ, còn hai con nhỏ ngồi khoang khách phổ thông để tránh làm ồn, gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Sau đó, quan điểm này của Di Băng đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận xét đây là hành động có ý thức của nữ ca sĩ, trong khi không ít người khác cho rằng việc này bất hợp lý vì khách ở khoang nào cũng cần sự yên tĩnh.
Tối 17/11, Đoàn Di Băng giải thích nguyên nhân để tránh gây hiểu nhầm. Cô cho biết gia đình thường xuyên đi hạng thương gia hoặc hạng nhất (first class) mỗi khi đi nước ngoài. Giá vé của hạng này cao hơn 4-5 lần so với khoang vé phổ thông. Cụ thể, trong chuyến đi Hàn Quốc này, vé Di Băng mua cho hạng thương gia là 50 triệu đồng một người, vé hạng phổ thông là 10 triệu đồng.
Giá vé đắt bởi khu vực khoang thương gia và hạng nhất ở đầu máy bay, chịu ít ảnh hưởng nhất bởi tiếng ồn động cơ. Hành khách ở khoang này cũng được phục vụ rất chu đáo. Không gian yên tĩnh, thoải mái. "Khu vực này yên tĩnh tới mức tiếp viên muốn nói gì với hành khách đều phải cúi thấp, thậm chí quỳ thấp để nói thật nhỏ. Khi tiếp viên nói chuyện với chồng nhưng Băng ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy. Hai vợ chồng muốn nói gì với nhau đều phải ghé sát để tránh làm ồn tới những người xung quanh", cô nói.
Di Băng cho biết cô chỉ cho con gái lớn Hana ngồi khu vực này vì bé đã lớn, hiểu chuyện. Trong khi hai bé nhỏ rất khó làm được điều này, chưa cần khóc hay đùa giỡn, chỉ cần hai bé nói chuyện với nhau cũng đủ làm ảnh hưởng tới những người ở khoang thương gia.
"Khách ngồi khu vực này khá khó tính. Trên chuyến bay, do con gái nhỏ bị xếp ngồi xa nên tôi ngỏ ý muốn vị khách đổi ghế cho mình ngồi cạnh Hana nhưng người này tỏ ra khó chịu, gọi tiếp viên và phàn nàn rằng đang bị tôi làm phiền. Cuối cùng, tiếp viên phải xin một vị khách khác dễ tính hơn đổi cho tôi. Khách ngồi ở khu vực này bỏ số tiền rất lớn để đổi lấy sự yên tĩnh. Vì thế, nếu để trẻ con ở khu vực này có thể gây khó chịu cho họ. Đổi lại là tôi, nếu trên khoang thương gia, nhà nào mang trẻ nhỏ mà làm ồn, tôi cũng thấy bực. Nếu mình không thích thì cũng không nên để người khác vào hoàn cảnh đó", cô cho biết.
Di Băng lý giải thêm, khoang phổ thông nằm từ giữa đến đuôi máy bay, thường xuyên ồn bởi tiếng động cơ. Ngoài ra, khoang này lúc nào cũng có trẻ nhỏ chứ không riêng gì con của cô. Di Băng tự tin con mình chưa bao giờ gây ảnh hưởng tới người khác trong các chuyến bay và cô luôn dạy con cẩn thận.
"Tuy nhiên, bản năng của con nít là ồn. Ngay cả khi hai con không la khóc, chỉ cần chúng nói chuyện với nhau, gọi mẹ hay nói mớ khi ngủ cũng đủ làm phiền những người ở khoang thương gia vì ở đây rất yên tĩnh. Trong khi đó, không gian ở khoang phổ thông đã ồn sẵn vì tiếng động cơ nên những âm thanh của trẻ nhỏ ít ảnh hưởng hơn. Hành động của tôi là hợp pháp và không vi phạm quy định hàng không. Máy bay không cấm mang trẻ con nhưng do tôi di chuyển thường xuyên, hiểu được tâm lý của khách ở đây nên mới cân nhắc hành động hợp lý. Tôi không hiểu sao có nhiều người lại gay gắt như vậy", cô nói.
Ngoài ra, "nữ đại gia quận 7" cũng nói thêm, tuy các bé nhà cô không bị ù tai hay đau tai do thay đổi áp suất trên máy bay nhưng cô từng chứng kiến nhiều đứa trẻ gặp tình trạng này và khóc rất dữ. Đây là điều không thể tránh được và không nên trách cha mẹ chúng "không biết dạy con" như nhiều người chỉ trích.
Khoang thương gia và khoang hạng nhất là hai hạng vé cao cấp nhất của máy bay, nhiều tiện nghi và giá vé cao gấp nhiều lần hạng phổ thông. Khách mua vé hạng này có rất nhiều phúc lợi, ưu đãi như ưu tiên check in riêng, không phải đợi lâu, có phòng chờ sang trọng, được phục vụ đồ ăn nhẹ, rượu và cũng không cần xếp hàng lên máy bay vì được ưu tiên lên sau cùng.
Chỗ ngồi khoang này cũng rất rộng rãi, thường là mỗi vé một khoang riêng tư, ghế rộng gấp rưỡi hạng phổ thông, lưng ghế có thể ngả thấp để khách nằm nghỉ. Suất ăn ngon, sang trọng như nhà hàng, phục vụ rượu miễn phí. Một số hãng cung cấp cả mỹ phẩm, đồ dưỡng da. Ngoài ra, mỗi ghế thường có màn hình lớn để khách có thể xem phim, nghe nhạc. Khi xuống, khách ở khoang này cũng được ưu tiên xuống trước.