Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, việc sử dụng loại đèn này có thể gây sự cố cho điện thoại của các hộ gia đình và cả hệ thống mạng điện thoại.
Chỉ vài chục nghìn, lúc nào cũng sáng
Tại chợ Trời, ngõ Thịnh Yên, phố Huế (Hà Nội) hầu hết các cửa hàng đồ điện gia dụng đều có bán đèn vĩnh cửu. Nhìn bề ngoài, chiếc đèn này không khác gì các loại đèn học bình thường ngoại trừ chiếc zắc cắm và 10 cái bóng nhỏ được xếp liền nhau.
Thay vì zắc cắm hai chân để cắm vào ổ điện thì loại đèn này có chân cắm chính là zắc điện thoại. Chỉ vào chiếc chân cắm lạ mắt đó, một chị bán hàng nói: “Em chỉ cần cắm thẳng vào zắc nối điện thoại ở nhà là đèn sẽ sáng. Nếu cắm thẳng vào điện thoại thì sẽ phải ngắt dây điện thoại, em chỉ cần mua thêm thiết bị chuyển với giá 20.000 là có thể vừa điện thoại vừa dùng đèn...”.
Chị bán hàng cũng giải thích thêm: “Người ta gọi nó là “đèn vĩnh cửu” vì không lo mất điện như điện lưới và cũng không phải trả tiền điện. Ánh sáng của nó không mạnh nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả gian nhà khi mất điện”.
Đèn vĩnh cửu được thiết kế tương tự đèn dùng cho máy tính xách tay sử dụng điện từ pin của máy, còn loại đèn này dùng nguồn điện lấy từ đường dây điện thoại.
Trên thị trường hiện đang có 2 loại “đèn vĩnh cửu” là Best 8 và Elictricity-Free Lamp đều có xuất xứ từ Trung Quốc với giá bán dao động từ 25.000 đến 35.000 đồng/chiếc.
Hại nhiều hơn lợi
Ngoài cái lợi có ánh sáng khi mất điện nhưng không phải trả tiền, đèn vĩnh cửu có thể gây hại mà người tiêu dùng không thể lường hết. Ông Trần Hồng Quân, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện cho biết: “Các đường dây điện thoại cung cấp nguồn điện 48V để đảm bảo cho tín hiệu thoại (thu và nói) và tín hiệu máy khi báo có cuộc gọi (đổ chuông). Để thuê bao hoạt động ổn định, đòi hỏi đường dây điện thoại phải cung cấp đủ 48V. Nếu cắm đèn thắp sáng, sẽ lấy hết năng lượng của tín hiệu thoại và tín hiệu báo cuộc gọi của thuê bao. Việc sử dụng nhiều đèn điện thoại trong mùa nắng nóng, thường xuyên thiếu điện càng làm tăng nguy cơ của việc quá tải, dẫn tới bị cháy mạng lưới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, an toàn, an ninh thông tin, mạng lưới của tổng đài”.
Tuy nhiên về phía thị trường, việc xử lý các loại đèn này rất khó khăn, vì đây không phải là loại hàng cấm nhập khẩu. Nếu như người bán hàng có hoá đơn, chứng từ chứng minh đầy đủ đã nộp thuế thì không có lý do gì để cấm loại đèn này xuất hiện trên thị trường.
Tuy nhiên, theo ông Trương Thành Nhân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, căn cứ vào phân tích của các chuyên gia trong ngành bưu điện thì việc mua bán và sử dụng đèn điện thoại là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến mạng lưới viễn thông, đe doạ sự an toàn của hệ thống thông tin liên lạc. Để quản lý thị trường tiện vào cuộc, ngành bưu điện phải có ý kiến, đề xuất những phương án cụ thể.
Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội thì đến nay, mặc dù chưa có sự cố bất thường nào với mạng lưới do loại đèn này gây ra, bởi hiện chưa nhiều người biết để sử dụng nhưng Bưu điện Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra thực trạng và khuyến nghị các thuê bao không nên sử dụng.
Để tránh những rủi ro có thể xảy ra, Trung tâm Thông tin của Bưu điện Hà Nội đã báo cáo lên Tập đoàn VNPT và đề xuất phương án đảm bảo an toàn cho toàn bộ mạng lưới. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho mạng điện thoại cố định thì các chủ thuê bao không nên dùng loại đèn này.
(Theo Giađinh.net)