Những người có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại cầu Ghềnh (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã thừa nhận trách nhiệm và hành vi vi phạm có liên quan.
Chiếc xe tải bị đoàn tàu nghiền nát. |
Cơ quan công an đã triệu tập thêm một số người khác để phục vụ công tác điều tra, trong đó Nguyễn Hùng Quốc - tài xế taxi Vinasun, là một trong những người đã gây ùn tắc giao thông trên cầu Ghềnh dẫn tới vụ tai nạn kinh hoàng tối 6/2.
Anh Nguyễn Văn Túy (ngụ tỉnh Bình Phước, là lái tàu chính) và Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ) đều thừa nhận đã không quan sát kỹ tín hiệu đèn báo. Do đó, tổ lái vẫn cho tàu chạy bình thường.
4 nhân viên giữ chắn ở 2 đầu cầu Ghềnh gồm: Bùi Văn Thuấn, Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Nguyễn Văn Lương cũng đã thừa nhận do chủ quan nên không quan sát, không nhận được tín hiệu đèn nên không hạ gác chắn ngang đường để các phương tiện, trong đó có lượng lớn ô tô lên cầu gây ách tắc giữ cầu Ghềnh.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai xác nhận nguyên nhân là do các nhân viên giữ chắn không tuân thủ quy định điều khiển đèn tín hiệu.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang làm việc Tô Quang Toán (là nhân viên bảo trì đèn tín hiệu) trong các buổi làm việc với các điều tra viên, đã thừa nhận rằng đã thiếu trách nhiệm khi không nhanh chóng khắc phục kịp thời tín hiệu đèn bị hư hỏng. Công an còn làm rõ sự việc sau khi xảy ra tại nạn, nhân viên Toán đã trèo lên cột để sửa đèn tín hiệu.
Thượng tá Phan Văn Cầm, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi có nguồn tin trong vụ tai nạn xảy ra đã có nhiều người từ trên cầu Ghềnh nhảy xuống sông. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra nhưng đến nay đã xác nhận không có nạn nhân chết đuối.
An Hội