Việt Thắng nhiều năm cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Châu Thành. |
Thực tế, nếu không có đơn kiện của Thanh Hóa, Việt Thắng đã có tên trong danh sách tập trung đội tuyển lần này. Tuy nhiên, bầu Đệ đã quyết làm tới cùng khi có công văn yêu cầu VFF phải loại Việt Thắng vì cầu thủ này đang vi phạm kỷ luật với Thanh Hóa. Bầu Đệ cho rằng, một cầu thủ như Việt Thắng, không xứng đáng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Về lý, Việt Thắng đang bị Thanh Hóa kiện nên HLV Phan Thanh Hùng buộc phải loại anh ra khỏi danh sách. Tuy nhiên, hiện tại vụ việc đã được giải quyết êm đẹp nên Việt Thắng lại được gọi lên tuyển.
Bản thân HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, đội tuyển đang thiếu một trung phong đích thực như Việt Thắng. Khi mà những trung phong khác như Sỹ Mạnh, Ngọc Thanh không đạt phong độ thì việc loại Việt Thắng là chẳng đặng đừng. Hai tiền đạo được gọi lên tuyển lần này là Công Vinh và Quang Hải, cũng chỉ phát huy hết sở trường khi được bố trí đá lùi. Đội tuyển vẫn cần một tiền đạo cắm có khả năng càn lướt, tỳ đè và khả năng dứt điểm tốt như Việt Thắng.
Phát biểu với báo chí, ông Hùng cũng khẳng định danh sách đội tuyển Việt Nam lần này chưa phải là cuối cùng. Ở những lần tập trung lần sau, ông vẫn sẽ gọi những cầu thủ bổ sung cho những người không đạt yêu cầu về chuyên môn.
Chiều qua, Việt Thắng đã về ngay TP.HCM, sau khi giải quyết dứt điểm với Thanh Hóa. Ký hợp đồng nửa mùa giải có giá khoảng 1 tỷ 2, việc Thanh Hóa yêu cầu Việt Thắng bồi thường tới 600 triệu (sau rút xuống còn 500 triệu) được xem là hơi quá đáng. Dù vậy, Việt Thắng vẫn chấp nhận đền bù bởi anh không muốn bị treo giò 1 năm và đặc biệt là tìm lại cơ hội được lên tuyển.
“Đây có lẽ là lần lên tuyển cuối cùng của tôi. Tôi đang khát khao được cống hiến lần cuối. Dù không có tên nhưng tôi sẽ vẫn tập luyện hàng ngày để chờ được gọi trở lại”, Việt Thắng chia sẻ.
Mai Hương