Có thể nói đền Angkor Vat là báu vật quý giá nhất ở Campuchia. Đền được xây dựng từ đầu thế kỷ 12, là đền lớn nhất và nổi tiếng nhất trong số quần thể kiến trúc đền chùa lớn trên thế giới. Đây là quần thể kiến trúc gồm 600 công trình nằm rải rác trong rừng núi rộng 45 km2, là kiến trúc của Ấn Độ giáo, vừa là đền chùa, vừa là Javavarman I. Chung quanh đền có hào rãnh vây quanh với thiết kế cân đối.
Vẻ đẹp Ăngko Vat. |
Đền Bayon do quốc vương Jayavarman 7 xây dựng vào năm 1200, là công trình kiến trúc lớn ở trung tâm thành Angkor Vat. Được tạo bởi 50 ngọn tháp bằng đá, chính giữa là tháp vàng hình tròn, cao 45 m, trên đỉnh mỗi tháp đều có tượng Phật mỉm cười, còn có nhiều bức phù điêu có giá trị nghệ thuật cao, kể về sự tích Phật Thích Ca và là cuốn biên niên sử về cuộc sống của người Campuchia.
Thoạt nhìn ngôi đền này tưởng chừng như các phiến đá được xếp lộn xộn, nhưng thực ra bên trong trên mỗi tháp Phật đều có bức nghệ thuật trạm khắc rất tinh xảo. Bất kể đứng ở chỗ nào, du khách đều có thể thấy 200 pho tượng thần cao lớn đang nhìn mình.
Đền Ta Pron nằm ở phía Bắc đền Ăngko Vat, đây là nơi thờ Phật giáo được xếp bằng những phiến đá lớn, là một trong những công trình kiến trúc chủ yếu trong di tích này. Đền được xây dựng để tưởng nhớ mẫu thân của quốc vương Yasovarman 7, lúc đó trong đền có 3.000 tăng nữ, 18 cao tăng. Ngôi đền được bao phủ xung quanh bởi nhiều cây cổ thụ lớn, tạo nên hình thù kỳ quái và huyền bí. Toàn bộ đền đều làm từ các tảng đá xếp chồng lên nhau, họa tiết trang trí 1.700 vũ nữ, các chiến binh và hoa lá rất mềm mại và phong phú.
Chi tiết liên hệ tại: Vietrantour, 49 Quang Trung, Hà Nội.
Điện thoại: 04 9438777
Nguyễn Hương