Bị cáo Nguyễn Quang Nguyên từng 3 lần ngồi tù, tới lần thứ 4 trốn không thi hành bản án 44 tháng tù về hành vi đánh bạc. Sáng 2/10/2004, Nguyên trốn sự truy bắt của cảnh sát hình sự Hà Nội, nã súng 1 cán bộ bị thương. Với hành vi này, bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi giết người, với tình tiết tăng nặng là giết người đang thi hành công vụ. Mức án đề nghị của VKS với Nguyên là chung thân.
Tranh luận trước toà, Nguyên cho rằng anh ta chỉ bắn 1 phát đạn, và không biết nạn nhân là cảnh sát hình sự nên việc truy cứu trách nhiệm về tội giết người thi hành công vụ là không có cơ sở. Bị cáo phủ nhận việc tham gia cướp sòng bạc tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), cũng như hành vi không tố giác đồng bọn cướp sới bạc ở phố Minh Khai... VKS đã bác toàn bộ lập luận này của Nguyên. "Bị cáo đã dùng súng K54 bắn 2 phát đạn vào người truy bắt mình. Đây là hành vi giết người, họ không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Sau khi viên đạn thứ nhất nhằm vào cảnh sát Phùng Tuấn Phát phát nổ, Nguyên đã chĩa nòng súng vào anh Vũ Anh Đức bóp cò lần 2 dù anh này đã hô "cảnh sát đây". Do đạn thối không nổ, anh Đức thoát chết", VKS phân tích.
Được xác định là bị cáo có vai trò quan trọng thứ 2 trong vụ án này, Nguyễn Đức Thọ bị cơ quan công tố đề nghị mức án 14-16 năm tù về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thọ là người tổ chức, cung cấp vũ khí cho đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp xe Dylan trong đêm 15/8 rạng sáng 16/8/2004. Khẩu súng Nguyên sử dụng cũng có xuất phát từ Thọ.
Với biệt danh "trùm giang hồ đất Bắc", bị cáo Phan Trọng Vĩnh (Vĩnh "Chập") có mức án đề nghị 10-11 năm tù về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Vĩnh bày cách cho đồng bọn đi đánh bạc, rồi làm "hoa tiêu" cho hắn và đệ tử tới cướp sòng bạc.
Lê Văn Nhân là bị cáo duy nhất được VKS rút truy tố 1 tội danh. Với những chứng cứ mới thể hiện tại phiên xử, cơ quan công tố quyết định không truy tố Nhân về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo này chỉ phải chịu trách nhiệm về hành vi cướp xe máy Dylan và cướp sới bạc, với mức án đề nghị từ 8 năm tới 9 năm 6 tháng tù.
3 bị cáo khác xông vào phòng cướp tiền của 2 khách mua dâm trong nhà nghỉ là Nguyễn Thành Trung (Trung "Quỳnh Lôi"), Nguyễn Thành Trung (Trung "Thịnh Liệt") và Nguyễn Thế Cường cũng bị đề nghị từ 7 tới 8 năm.
Hình phạt nhẹ nhất - án treo, được VKS đề nghị toà áp dụng với nhóm 7 bị cáo có hành vi đánh bạc, mỗi người 2-3 năm. 16 bị cáo khác có mức án từ 2 đến 15 năm do không tố giác tội phạm, tổ chức đánh bạc, cướp tài sản...
K. Ngọc