Những nhà nghiên cứu thuộc ĐH Vrije, Amsterdam, phân tích sự phát triển nang trứng ở hơn 500 phụ nữ nhằm làm rõ hiện tượng trên.
Trong một kỳ kinh nguyệt bình thường, hormone kích thích nang trứng (FSH) làm chín nang ở buồng trứng. Quá trình này được kiểm soát để khi một nang chín đủ độ, nồng độ FSH giảm.
Các nhà khoa học Hà Lan nghiên cứu sự phát triển của nang (sản xuất trứng) - ở 959 kỳ kinh của phụ nữ.
Tất cả được thụ tinh nhờ đưa thẳng tinh trùng vào tử cung. Nhà nghiên cứu cho biết sự phát triển đa nang trứng xảy ra ở 105 phụ nữ.
Trong số 105, chỉ có năm người dưới 30 tuổi, 45 ở tuổi 30-35 và 55 người trên 35 tuổi. Nồng độ FSH gia tăng theo độ tuổi ở cả phụ nữ có sự phát triển đơn nang và đa nang. Nhưng người sản sinh nhiều nang có nồng độ hormone cao hơn.
Trong giai đoạn cuối của độ tuổi sinh sản (38-48 tuổi) hay còn gọi là thời kỳ tiền mãn kinh, tuyến yên sản sinh càng nhiều FSH để kích thích sự phát triển của một trong số ít nang trứng còn lại.
Nghiên cứu cho biết, đối với một số phụ nữ, nồng độ FSH liên tục tăng, vượt quá mức cần thiết để rụng một trứng. Trong phần lớn trường hợp, điều này không dẫn tới sinh đôi bởi số lượng nang còn lại có chất lượng trứng (noãn bào) tốt vô cùng ít.
Tuy nhiên, nếu có từ hai hay nhiều nang có noãn bào tốt, việc rụng hai trứng một lúc có thể xảy ra với khả năng sinh đôi cao hơn.
TS Cornelius Lambalk, trưởng nhóm nghiên cứu, tuổi càng cao, phụ nữ càng giảm khả năng sinh sản do chất lượng, số lượng noãn bào giảm. Thế nhưng, ở lứa tuổi sinh nở đó, lại có sự gia tăng tỷ lệ sinh đôi khác trứng. Đây là hiện tượng song hành mà đến giờ chưa thể giải thích đầy đủ được.
(Theo NetNam)