Đầu tuần này, Woody Allen có mặt ở liên hoan phim Venice, Italy để quảng bá bộ phim mới Coup de Chance. Theo Variety, khi trò chuyện về phim, Woody rất sôi nổi và vui vẻ nhưng lúc được hỏi về Dylan và bộ phim tài liệu năm 2021 xoay quanh bê bối quấy rối tình dục của ông với con gái, Woody Allen trở nên u ám. "Ông trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào không gian", Variety viết.
Trước câu hỏi có gặp lại Dylan và con trai út Ronan Farrow hay chưa, Woody Allen nói: "Không, tôi luôn sẵn sàng nhưng chưa gặp lại".
Dylan Farrow là con gái nuôi của Woody Allen với nữ diễn viên Mia Farrow. Năm 7 tuổi (1992), Dylan từng tố cáo bố quấy rối tình dục mình nhiều lần trong phiên tòa xét xử quyền nuôi con khi Woody và Mia chia tay. Thời điểm đó, tòa phán quyết không có đủ bằng chứng và không thể kết tội Woody Allen lạm dụng tình dục, tuy nhiên ông bị mất quyền nuôi con. Vị đạo diễn cũng luôn phủ nhận cáo buộc này và cho rằng Mia cùng con gái đã dựng chuyện để trả thù việc ông yêu Soon-Yi (người con nuôi khác của Mia).
Năm 2021, bộ phim tài liệu Allen v. Farrow dài bốn tập lật lại vụ bê bối quấy rối tình dục lên sóng HBO, gây xôn xao dư luận. Dylan Farrow, em trai Ronan Farrow, cùng nhiều thành viên trong gia đình kể lại những ký ức về vụ việc xảy ra 30 năm trước.
Bộ phim khiến Hollywood chia rẽ: Các diễn viên bao gồm Kate Winslet, Greta Gerwig, Timothée Chalamet, Rebecca Hall, Colin Firth, Natalie Portman và Mira Sorvino đều nói rằng họ hối hận khi làm việc với Woody Allen. Trong khi đó, Diane Keaton, Scarlett Johansson và Cate Blanchett - người đã giành giải Oscar năm 2014 với bộ phim Blue Jasmine do Allen đạo diễn - đều đứng về phía Woody Allen. Cate Blanchett cho biết, cô không đồng tình với việc mạng xã hội trở thành "thẩm phán và bồi thẩm đoàn", nhưng nói rằng nếu có lý do để mở lại cuộc điều tra, cô ủng hộ điều đó.
Trong cuộc phỏng vấn với Variety ở Venice, khi được hỏi phản ứng về bộ phim tài liệu gây tranh cãi này, Woody Allen nói: "Tôi sẽ luôn trả lời như vậy: Vụ việc từng được điều tra bởi hai cơ quan lớn, không phải những cá nhân. Và cả hai, sau thời gian dài điều tra chi tiết đều kết luận rằng những cáo buộc này không có giá trị gì. Bạn biết đấy, đó chính xác như những gì tôi đã viết trong cuốn sách Apropos of Nothing. Không hề có gì xảy ra ngày ấy cả".
Theo Dailymail, Woody Allen vấp phải sự phản đối dữ dội của một nhóm phụ nữ ở Venice khi ông cùng vợ, Soon-Yi, tới dự liên hoan phim. Những người biểu tình bày tỏ nỗi tức giận trước sự hiện diện của đạo diễn Midnight in Paris và hô vang bằng tiếng Italy: "Chúng tôi là tiếng thét dữ dội của tất cả những người không còn tiếng nói".
Dù vậy, khán giả và các nhà bình luận đã chào đón nồng nhiệt đạo diễn Mỹ. Bộ phim mới của nhà làm phim 87 tuổi nhận tràng pháo tay kéo dài ba phút khi trình chiếu ở liên hoan phim. Woody Allen cho biết Coup de Chance là bộ phim thứ 50 của ông và cũng có thể là phim cuối cùng ông đạo diễn.
Woody Allen sinh năm 1935, là diễn viên, đạo diễn đã gắn bó hơn 6 thập kỷ với điện ảnh. Ông nhận vô số giải thưởng, bao gồm 4 giải Oscar, 10 giải BAFTA, hai Quả cầu vàng và một Grammy. Ông cũng nhận giải thưởng Cành Cọ vàng danh dự tại liên hoan phim Cannes năm 2002 và giải cống hiến trọn đời tại Quả cầu vàng năm 2014.
Hoài Vũ