Đáp chuyến bay xuống Nha Trang lúc 14h, Cao Trung Hiếu - tổng đạo diễn lễ hội âm nhạc 8Wonder - lập tức di chuyển đến Quảng trường Wonder Square ở VinWonders để giám sát việc hoàn thiện các công đoạn cuối trước 96 giờ công diễn - ngày 22/7. Anh dành thời gian tiết lộ ý tưởng, quá trình thực hiện và khó khăn, thách thức khi cộng tác với Charlie Puth cùng 7 sao Việt (Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hieuthuhai, Mono, Tlinh, Amee, DJ Mie).
- Cảm xúc của anh khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn nhạc hội quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại VinWonders Nha Trang?
- Trước đó nhiều tháng, cả êkíp Việt Nam lẫn quốc tế trải qua hàng trăm cuộc họp online (trực tuyến) và offline (trực tiếp). Có mặt tại đây hôm nay, với tôi, mọi thứ như giấc mơ, sân khấu dần thành hình như kế hoạch, ý tưởng ban tổ chức VinWonders Nha Trang đã vạch ra.
Với sự mạnh dạn và liều lĩnh, ban tổ chức giao cho chúng tôi bài toán rất khó: làm thế nào tổ chức một lễ hội theo đúng chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ phía Charlie Puth. Qua nhiều cuộc trao đổi, êkíp phải suy tư, chọn concept mới lạ, tạo điểm nhấn trong lần đầu diễn ra tại Nha Trang. Chúng tôi mong kể câu chuyện về nghệ thuật, giải trí, âm nhạc, từ đó bật lên sức sáng tạo của người Việt, không kém cạnh thế giới.
Đến hôm nay, giấc mơ về tầm vóc lễ hội mùa hè cho khán giả mọi lứa tuổi, mọi quốc gia với sự góp mặt của dàn sao đình đám thế giới dần thành hình. Hy vọng ngày nào đó, Việt Nam sẽ sánh vai các quốc gia khác, cùng tổ chức nhiều festival âm nhạc quốc tế. 8Wonder là ví dụ điển hình.
- 8Wonder có gì đặc biệt so với các lễ hội âm nhạc khác?
- Chương trình khác biệt so với lễ hội âm nhạc diễn ra tại Việt Nam thời gian qua. Chúng tôi chủ trương mang tới nhiều màu sắc qua concept đại dương, đúng tinh thần thành phố biển nói chung và VinWonders Nha Trang nói riêng.
Ban tổ chức kỳ vọng mỗi du khách đến đây có cơ hội hòa mình vào không khí biển cả tươi vui, mát mẻ, ngập tràn sức sống. Đó cũng là khởi nguồn ý tưởng nhạc hội 8Wonder, đưa Charlie Puth đến gần dàn nghệ sĩ Việt lẫn khán giả.
- Anh nghĩ thế nào khi lần đầu làm việc cùng Charlie Puth?
- Tôi hồi hộp xen lẫn vui mừng khi làm việc với Charlie Puth. Theo dõi nghệ sĩ này trên Instagram, tôi ấn tượng vì cậu ấy hòa đồng, không tỏ thái độ ngôi sao, cách sống và phong cách nhạc luôn tự do, phóng khoáng. Các cuộc đối thoại giữa chúng tôi với êkíp Charlie Puth tương đối dễ dàng, thuận lợi. Đôi bên muốn hơn 75 phút trình diễn của Charlie Puth trước khán giả Việt nói riêng và người yêu nhạc quốc tế nói chung phải thật ấn tượng, mãn nhãn. Tôi hạnh phúc vì Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong tour châu Á của Puth.
- Anh gặp khó khăn gì khi cộng tác với êkíp nước ngoài?
- Những năm qua, tôi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn loạt chương trình âm nhạc tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ sản xuất từ Viet Visson (Công ty TNHH Quảng cáo Tầm Nhìn Việt), mọi thứ không quá khó khăn. Bài toán nan giải nhất về kỹ thuật đã tìm được lời giải nhờ kinh nghiệm, độ chịu chơi của VinWonders.
Thách thức khác chúng tôi phải đối mặt là khâu đối thoại, làm sao để êkíp Việt và nước ngoài đồng điệu trong quan điểm. Tôi phải giải thích rõ thông điệp muốn truyền tải, cách thức sản xuất, sáng tạo... May mắn, Charlie Puth hiểu rõ ý đồ, hào hứng đến Nha Trang dự 8Wonder.
- Đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật anh vừa đề cập cụ thể là gì?
- Lúc chúng tôi trình bày ý tưởng sân khấu cao 23 m, ngang 46 m và rộng 22m, phía Charlie Puth bất ngờ vì sự sáng tạo của đội ngũ Việt. Mỗi lần lưu diễn, nghệ sĩ quốc tế luôn đòi hỏi rất cao, Charlie Puth cũng vậy. Họ muốn âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ trình diễn, xử lý kỹ thuật... phải đạt tiêu chuẩn tốt nhất, tương tự như Mỹ, Anh và nhiều quốc gia châu Âu. Đến hôm nay, chúng tôi đã đáp ứng gần như đầy đủ yêu cầu của Puth.
- Anh kỳ vọng điều gì vào ngày 22/7?
- Tôi mong chương trình thành công tốt đẹp và sự kiện sẽ diễn ra hàng năm, thậm chí hàng quý, qua đó, nghệ sĩ nước ngoài có thể hiểu thêm về âm nhạc Việt. Đồng thời, khán giả cũng không cần phải sang các nước lân cận xem thần tượng biểu diễn.
Nhóm phóng viên