Từ lâu rồi Danh Ngọc mới tỏa sáng trên sân bóng. Ảnh: TTVH. |
Danh Ngọc một lần nữa lại khiến nhiều người phải nhắc đến anh. Thế nhưng không phải là những scandal tai tiếng, mà là những bàn thắng rất đẹp mắt và quan trọng, đóng góp công lớn giúp Ninh Bình tạm thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng.
Nhắc đến Danh Ngọc, sẽ chẳng ai quên hành động giơ ngón tay thối “trứ danh” của anh cách đây mấy năm. Mùa giải năm nay, Danh Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với màn chửi bậy trên sân Ninh Bình ở vòng 9. Sau hành động thiếu văn hóa này, sao trẻ gốc Thái Bình đã bị treo giò tới 45 ngày. Đây thực sự là một án phạt rất nặng, thậm chí nặng kỷ lục từ đầu mùa giải cho một hành vi tương tự của Ban kỷ luật VFF.
“Đòn đau thì nhớ lâu”, Danh Ngọc thực sự thấm thía với những hành động mà mình đã làm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Danh Ngọc gửi tới lời xin lỗi chân thành. Đích thân anh cũng tới VFF để tường trình sự việc và sẵn sàng nhận bất cứ án phạt nào của Ban kỷ luật. Có lẽ vì sự ăn năn đó, cùng với thái độ tập luyện rất chăm chỉ trong thời gian thi hành án, Ban kỷ luật đã giảm án phạt cho Danh Ngọc.
Có vẻ như muốn chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra, ngay trong trận trở lại sân cỏ ở vòng 15 gặp Đồng Tháp, chân sút bạc tỷ của Ninh Bình đã thi đấu rất nỗ lực và có bàn thắng danh dự cho đội bóng cố đô. Chưa dừng lại ở đó, trong chiến thắng tưng bừng trước Khánh Hòa ở vòng 16, Danh Ngọc tiếp tục trở thành nhân vật chính của trận đấu, khi liền hai bàn thắng vào lưới đội bóng phố biển, giúp Ninh Bình có chiến thắng đầu tiên sau 10 vòng đấu liên tiếp toàn hòa và thua. Mà những bàn thắng của Danh Ngọc, đều được xếp vào hạng “siêu phẩm” chứ không phải tầm thường.
Một pha sút phạt đúng thương hiệu Danh Ngọc, một pha đi bóng qua hàng thủ Khánh Hòa trước khi kết liễu thủ môn đối phương. Danh Ngọc đã trở thành người hùng của Ninh Bình trong chiến thắng đậm 4 sao đẹp mắt. Nói chẳng quá khi cho rằng, chính Danh Ngọc đã giúp con tàu Ninh Bình có nguy cơ trượt dốc không phanh, kịp trở lại đường ray và tiến lên phía trước. Bản thân Danh Ngọc cũng không thể ngờ được mình lại có thể ghi được tới 3 bàn thắng trong vòng 2 trận đấu. Còn HLV Văn Sỹ của Ninh Bình thì mừng ra mặt khi cậu học trò cưng đã cứu ông một bàn thua trông thấy.
Nhiều người cho rằng, nếu Danh Ngọc không có những hành động bồng bột như trước và tiếp tục phấn đấu trong quãng thời gian còn lại của mùa giải, cơ hội được gọi lên tuyển tham dự AFF Cup cuối năm nay và đội U22 vào tháng 6 tới là không hề nhỏ. Tất cả vẫn ở phía trước, dù Danh Ngọc đã thi đấu vụt sáng hai trận vừa qua. Nếu không thực sự quyết tâm cùng sự chuyên nghiệp trong và ngoài sân cỏ, Danh Ngọc sẽ tự đánh mất cơ hội của mình.
Mai Hương