- "Đẳng cấp của thời trang" sẽ đẳng cấp ở chỗ nào?
- Tất cả những gì liên quan đến thời trang trong chương trình đều đẳng cấp, từ người mẫu đến nhà thiết kế, đạo diễn... Tôi tin chương trình này sẽ ít nhiều tạo ra sự khác biệt với những chương trình thời trang đã có từ trước đến nay.
Tôi đánh giá chữ đẳng cấp dựa trên việc những nhân vật tham gia được khán giả nhắc đến và tôn vinh. Những con người trong chương trình của tôi không cao quá nhưng có dấu ấn nhất định với nghề nghiệp của mình, đã được khán giả công nhận. Chính họ là nguồn cảm hứng cho tôi dồn sức thực hiện một chương trình thật tâm huyết, có chiều sâu.
Chương trình này có những người mẫu thuộc thế hệ đi trước như: Ngọc Thúy, Xuân Lan, Uyên Lan, Kim Hồng, Bằng Lăng, Ngọc Nga, Quốc Cường, Hoài Nam. Những người mẫu sau này như: Bình Minh, Đức Tiến, Khánh Trình, Vũ Thu Phương, Bảo Hòa, Ngọc Quyên, Phùng Ngọc Yến. Nhà thiết kế thì có: Công Trí, Văn Thành Công, Thúy Nga, Trương Thanh Hải. Đặc biệt là sự trở lại của 2 người mẫu đã giã từ sàn diễn thời trang: Hồ Ngọc Hà và Dương Yến Ngọc.
Người mẫu Xuân Lan. Ảnh: B. Nguyễn |
- Liệu có phù hợp khi ngay cả những người mẫu nam còn chưa chắc chuyện sống được với nghề cũng được chị mời vào chương trình "đẳng cấp"?
- Họ đẳng cấp so với giới của họ. Tôi nghĩ họ cũng đã ít nhiều có được dấu ấn nhất định trong lòng công chúng.
- Tiêu chí nào để chị lựa chọn những người mẫu tham gia chương trình lần này?
- Đó là những người có phong cách chuyên nghiệp, yêu nghề và phải nổi tiếng. Mức độ chuyên nghiệp ở đây tôi cho đó là người mẫu phải biết mình đang làm gì với bộ trang phục trên sân khấu và biết tạo ấn tượng trong lòng khán giả để ra một dấn ấn riêng.
Cũng sẽ có nhiều người không được mời, vì tôi chỉ làm chương trình với những người thân quen trong giới của mình thôi. Và cũng có trường hợp nhiều người rất thân với tôi, nhưng tôi quyết định không mời vì họ đã đóng đinh với kiểu diễn thùy mị, hiền hiền... Tôi muốn chương trình này phải có cái gì đó nổi loạn, mạnh mẽ, hiện đại.
- Biết đâu một ngày thời trang quốc tế cũng sẽ chọn cái "nhẹ nhàng, hiền hiền" mà chị nói để làm tiêu chuẩn. Chị nghĩ sao?
- Xu hướng thời trang luôn thay đổi, không nói trước được. Tuy nhiên, trong giới hạn chương trình của mình, tôi mong muốn thoát khỏi những cái đã quá cũ trong thời trang Việt Nam hiện tại và hướng đến sự mạnh mẽ, phá cách hơn. Nhưng tất cả vẫn nhằm tôn vinh nét đẹp của thời trang nói chung.
- Giữa những vơ-đét của chương trình này, ai sẽ nổi bật nhất?
- Bản thân mỗi cá nhân tham gia chương trình này sẽ tự là vơ-đét. Nếu không thể hiện mình thì sẽ rớt so với những người cùng tham gia. Tôi muốn rằng mỗi người phải có sự thể hiện nhất định, chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong chương trình lần này.
- Vơ-đét của thời trang Việt Nam thì được gì?
- Được sự công nhận của công chúng, được sự háo hức chờ đợi lúc họ xuất hiện, sự tiếc nuối khi họ ra đi và chờ đợi khi họ trở lại. Còn giá trị vật chất cụ thể là cát-xê cao hơn những người mẫu khác. Có thể không thể so sánh được với những người mẫu quốc tế, nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống của mình.
- "Đủ trang trải cho cuộc sống", nhưng nhiều người mẫu nữ trong giới của chị đã chứng tỏ rất đẳng cấp về khoản "nhà phố, hàng hiệu". Những điều này có từ đâu nếu không phải là từ đẳng cấp vơ-đét?
- Không phải người mẫu nào dùng hàng hiệu cũng là không nghiêm túc trong cuộc sống. Có những người mẫu gia đình đã khá sẵn và họ tham gia thời trang vì lòng yêu nghề. Cũng có những người biết cách kết hợp những món hàng " không hiệu" lại với nhau để trở thành "hàng hiệu". Đầu óc người mẫu bây giờ rất tinh tế. Họ có thể lựa chọn những trang phục phù hợp và sang trọng nhưng không hề đắt tiền.
Dương Yến Ngọc sẽ trở lại sàn diễn thời trang. Ảnh: B.Nguyễn |
- Chị làm chương trình này vì kinh doanh hay vì mục đích nào khác?
- Chắc chắc không lỗ. Chẳng những vậy mà tất cả những người mẫu tham gia chương trình còn không nhận cát-xê để cùng đóng góp cho quỹ từ thiện, giúp trẻ em nghèo mổ tim và đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão Chanchu vừa qua.
Bản thân tôi đưa ra ý tưởng thực hiện show diễn này phần vì muốn làm cho đã, thỏa mãn niềm đam mê với nghề của mình, phần vì sống lại không khí của những chương trình thời trang cách đây 4-5 năm, người mẫu bước ra sân khấu là tiếng vỗ tay vang dội. Thật sự khi diễn thời trang trong tiếng vỗ tay ấy, tôi cảm thấy không khí rất thiêng liêng, trong lòng hạnh phúc khó tả lắm.
Và cuối cùng đây cũng chính là cơ hội cho những người mẫu trẻ đã được yêu thích trong thời gian qua như: Phùng Ngọc Yến, Vũ Thu Phương, Ngọc Quyên chứng tỏ được khả năng của mình.
- Theo chị thì đâu là đẳng cấp của thời trang Việt Nam so với khu vực và thế giới?
- Tôi không dám so với thế giới vì có rất nhiều thương hiệu thời trang và người mẫu mà mình không thể bì kịp. Nhưng trong tầm khu vực thì có thể nói mình không thua. Nếu có điều kiện tôi sẽ mời những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang của khu vực đến xem chương trình lần này để họ biết được ở Việt Nam chúng ta cũng có một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp và tâm huyết thế nào.
- Vậy vì sao chúng ta vẫn không tạo được tiếng vang lớn so với những nhà thiết kế hay những người mẫu trong khu vực đã làm?
- 2 hoặc 3 năm nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi này tự tin hơn vì bây giờ dù sao làng thời trang của chúng ta vẫn còn rất non trẻ.
Q.T. thực hiện