Theo SCMP, tối ngày 11 và sáng 12/10, những người mua sắm - đặc biệt là người lớn tuổi - được cảnh báo về tình trạng nước đóng chai tại các siêu thị và cửa hàng tạp hóa ở Thượng Hải đã hết sạch. Việc người dân đổ xô đi tích trữ nước uống diễn ra sau khi Cơ quan Cấp nước Thượng Hải thông báo nước máy tại 10 khu dân cư sẽ tạm thời bị cắt vào ngày 12/10 để bảo trì đường ống.
"Nước đóng chai đã trở thành mặt hàng bán chạy nhất tại cửa hàng của chúng tôi. Kho nước đóng chai của chúng tôi được dọn sạch trong vòng chưa đầy 24 giờ", Zeng Yanwen, trợ lý tại siêu thị Lianhua ở Phố Đông, cho biết. "Rõ ràng đó là một hành động mua sắm phi lý vì nhiều người thậm chí còn không biết tại sao những người khác lại đổ xô đi mua. Họ chỉ đang bắt chước người khác thôi".
Trước đó, ngày 24/9, chính quyền thành phố cho biết đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp nước tại hai bể chứa Qingcaosha và Chenhang ở cửa sông Dương Tử sau khi hai bể này bị nước mặn xâm nhập. Việc chính quyền thông báo lịch bảo trì tạm thời một số đường ống nước khiến những tin đồn nguồn nước sạch cạn kiệt ở thành phố 25 triệu dân lan rộng, dẫn đến tình trạng tích trữ nước đóng chai.
Quincy Yu, một cư dân Thượng Hải cho biết anh sẽ mua 10 thùng nước đóng chai cho bố mẹ để xoa dịu nỗi lo của họ về khả năng thiếu nước. Nhà chức trách Thượng Hải sau đó ra thông báo trấn an người dân, cho biết vấn đề nước nhiễm mặn đã xảy ra từ đầu tháng 9, nguồn cung nước sạch đang được giám sát chặt chẽ và sẽ đảm bảo tiêu chuẩn.
Thượng Hải nằm ở cửa sông Dương Tử và nguồn cung cấp nước ngọt của thành phố rất dễ bị nước mặn từ biển Hoa Đông chảy vào. SCMP dẫn lời một quan chức thành phố cho biết dòng nước mặn chảy vào là "có thể kiểm soát được" và nguồn nước máy bình thường có thể được đảm bảo.
Tình trạng tích trữ và mua sắm hoảng loạn này diễn ra chỉ hơn 6 tháng sau khi người dân Thượng Hải đua nhau tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khi thành phố phong tỏa chống dịch. Bao Lihua, một công nhân đã nghỉ hưu ở Thượng Hải cho biết nhiều tin đồn thời phong tỏa đã thành hiện thực. "Vì vậy không sai khi dự trữ một ít nước phòng khi khủng hoảng trở thành hiện thực", Bao nói khi đang đẩy một xe hàng chứa đầy nước tại một siêu thị ở quận Xuhui.
Eric Han, quản lý cấp cao của Suolei, một công ty tư vấn kinh doanh, nói: "Đó không phải là một dấu hiệu tốt, nó cho thấy xã hội trở nên dễ bị tổn thương bởi những tin đồn thất thiệt. Cơn sốt mua hàng chẳng giúp ích được gì nhiều cho các thương hiệu tiêu dùng và thực sự nó có thể ảnh hưởng đến việc sắp xếp hậu cần của họ".
Sơn Nam (Theo SCMP)