Ngày 29/1/2010, khi đang ngồi trong lớp ở trường Trung cấp nghề Tiền Giang, Võ Duy Linh (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị một người tên là Phương vô cớ đấm vào mặt. Tức giận, khi đi học về Linh đem chuyện này kể cho Nguyễn Thanh Bảo (19 tuổi, cùng quê với Linh) nghe và nhờ "đại ca" 9x này trả thù giúp mình và được người thanh niên này đồng ý. Trước khi đi, Linh khuyên bạn: "Phương lúc nào cũng có đem dao theo trong người, Bảo đem theo dao để phòng thân".
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thanh Bảo tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Sáng hôm sau, Bảo đã rủ thêm 3 chiến hữu đến "xử" Phương. Được cả ba đồng ý, nhóm thanh niên gồm 4 người là Bảo, Tín, Tâm và Danh cùng đến trường của Phương để "dạy cho anh ta một bài học".
Trên đường đi, nhận được tín hiệu từ điện thoại di động của Linh: "Phương đang ngồi trên xe đạp điện ở cổng sau của trường và có mái tóc nhuộm màu vàng", nhóm 4 thanh niên tiến sát "con mồi". Bất giờ từ trên xe, Bảo lao xuống đâm hai nhát vào ngực Phương, làm nạn nhân chết ngay sau đó. Chiều 30/1/2010, Bảo và đồng bọn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Ngày 31/11/2010, với hành vi phạm tội trên TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Bảo 18 năm tù về tội "giết người". Bị cáo Võ Duy Linh cùng 3 đồng phạm khác cùng bị phạt 2 năm tù về tội "không tố giác tội phạm". Với lý do gia đình khó khăn, hai em bị bệnh, Bảo đã kháng cáo xin giảm án. Các đồng phạm cũng kháng cáo xin được hưởng án treo.
Ngày 2/3, xét thấy hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên. Riêng trường hợp Nguyễn Công Danh do có nhiều giấy khen của nhà trường nên HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm