Alexander Sizonenko sinh vào ngày 27/7/1959 ở làng Zaporizhia, Kherson Oblast (Ukraine). Năm 1991, ông được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người đàn ông cao nhất thế giới khi sở hữu chiều cao 2,39m.
Trong sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp của mình, Sizonenko từng chơi cho Spartak Leningrad (1976-1978) và Budivelnyk Kiev (1979-1986). Ông cũng từng vinh dự 12 lần ra sân chơi cho đội tuyển quốc gia Liên Xô cũ.
Những năm cuối đời, Sizonenko sống ở Saint Petersburg, Nga. Ông đã ly dị vợ và có một cậu con trai tên là Alexander, sinh năm 1994. Kể từ cuối năm 2011, Sizonenko phải điều trị trong bệnh viện ở St. Petersburg vì sức khỏe yếu và trút hơi thở cuối cùng vào hôm qua 5/1.
Hình ảnh của cựu VĐV bóng rổ Alexander Sizonenko:
Lan Chinh