Trước khi từ chức tổng thống năm 2007, ông Katsav có dính dáng tới bê bối tình dục. Ảnh: Corbis. |
Các quan chức ngành tòa án hôm qua cho biết, bản cáo trạng chống lại người đứng đầu Israel hy vọng sẽ sớm được thực hiện. Lời buộc tội hiếp dâm dành cho chính trị gia trên xuất phát từ sự việc đã xảy ra những năm 1990 khi ông còn là Bộ trưởng Du lịch. Ngoài những tội danh trên, ông còn bị khép vào tội gây cản trở điều tra.
Ông Katsav còn bị buộc tội cưỡng dâm và quấy rối tình dục phụ nữ diễn ra từ thời điểm đó đến khi ông này làm tổng thống. Tuy nhiên, Katsav khăng khăng mình vô tội. Luật sư của ông dự đoán, vụ bê bối của thân chủ mình sẽ không thể đưa ra xét xử được vì thiếu chứng cứ.
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Israel tuyên bố, cựu tổng thống trên sẽ bị kết án sau khi đơn kiện của những người phụ nữ bị hại được xem xét là có thể tin cậy được và vụ án có đủ bằng chứng kết tội.
Theo Telegraph, năm 2007, trước khi rời khỏi cương vị tổng thống, nhà lãnh đạo này cũng tạo nên nhiều tranh cãi trong dư luận khi ông nộp tiền bảo lãnh để tránh phải ngồi tù trong một bê bối tình dục. Việc nhân vật nổi tiếng của đảng Likud được giảm nhẹ tội đã gây nên một làn sóng phản đối trong dư luận bởi lời buộc tội trước tòa không liên quan tới hiếp dâm.
Bình Minh