Đài truyền hình NHK cho biết khoảng 11h30 trưa nay (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Shinzo Abe đang đọc bài phát biểu gần ga Yamato-Saidaiji ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản, thì gục ngã.
Ông đã được xe đưa đi cấp cứu đến bệnh viện trong tình trạng bị thương.
Một âm thanh giống như một tiếng súng đã được nghe thấy vào thời điểm đó và một nam nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường, NHK cho biết. Một phóng viên NHK có mặt cho biết nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp khi cựu Thủ tướng Abe đang phát biểu. Ông Abe chảy rất nhiều máu và gục xuống.
Theo các quan chức cảnh sát, khi gục xuống, cựu Thủ tướng Abe vẫn tỉnh táo và đáp lại lời gọi khi được xe cứu thương chở đi. Tuy nhiên, một sở cứu hỏa địa phương cho biết ông Abe đang trong tình trạng ngừng tim nên họ lên kế hoạch chuyển ông đến Bệnh viện Đại học Y Nara ở thành phố Kashihara bằng trực thăng.
Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 với nghi ngờ có âm mưu ám sát và thu giữ một khẩu súng tại hiện trường. Nghi phạm đã được chuyển đến đồn cảnh sát Nara Nishi. Một quan chức chính phủ nói với đài NHK: "Tôi đã nhận được báo cáo từ hiện trường rằng ông ấy không tỉnh táo và trong tình trạng khá tệ".
Theo những người có mặt tại hiện trường, hai tiếng súng nổ lên trong khoảng một đến hai phút, sau khi bài phát biểu của cựu Thủ tướng Abe bắt đầu. Sau đó, ông Abe đã ngã quỵ và dường như bất tỉnh.
NHK dẫn lời một phụ nữ tại hiện trường cho biết: "Khi cựu Thủ tướng Abe đang phát biểu thì một người đàn ông từ phía sau đi tới. Phát súng đầu tiên tạo ra âm thanh rất lớn và ông ấy không ngã xuống. Tuy nhiên, khi phát súng thứ hai vang lên, cựu Thủ tướng Abe gục xuống. Nhiều người xung quanh đang tụ tập để cấp cứu ông ấy. Một người đàn ông mặc áo phông xám đã không bỏ chạy và vẫn cầm khẩu súng trên tay. Sau đó, anh ta bị hạ gục bởi những người dường như là nhân viên an ninh".
Ông Shinzo Abe là Thủ tướng có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Sau ba nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng.
Sơn Nam (Theo NHK)