Trong những năm cuối đời, Berlusconi - Thủ tướng tại vị lâu nhất của Italy - mắc bệnh bạch cầu. Gần đây, ông còn bị nhiễm trùng phổi. Ông nhập viện San Raffaele, Milan hôm thứ Sáu và qua đời tại đây vào khoảng 7h30 sáng 12/6 (giờ địa phương). Bốn trong số 5 con của Berlusconi và em trai ông, Paolo, đều có mặt bên giường bệnh, theo ANSA.
Đảng Forza Italia của Berlusconi là một phần trong liên minh cánh hữu của Thủ tướng đương nhiệm Giorgia Meloni. Dù bản thân không còn vai trò gì trong chính phủ, cái chết của vị cựu thủ tướng được dự đoán có thể gây bất ổn cho nền chính trị Italy những tháng tới.
Đế chế kinh doanh của Berlusconi cũng phải đối mặt tương lai không ổn định. Ông trùm quá cố chưa từng công khai người chịu gánh vác công ty MFE (MFEB.MI) sau khi Berlusconi qua đời, mặc dù con gái lớn Marina của ông được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng.
Sau khi tin Berluconi qua đời được công bố, các đồng minh và đối thủ của ông đều bày tỏ lòng thương tiếc. "Chúng tôi đã cùng chiến đấu, có thắng có thua, nhiều trận đấu cùng ông ấy. Vì ông ấy, chúng tôi sẽ mang về cho tổ quốc những mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra cùng nhau. Vĩnh biệt Silvio", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu.
Trong khi đó, Enrico Letta, đương kim Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italy, tweet: "Berlusconi đã làm nên lịch sử của đất nước chúng ta. Sự ra đi của ông ấy đánh dấu một trong những khoảnh khắc mà tất cả mọi người, dù có ủng hộ các quyết định của ông ấy hay không, đều cảm thấy bị ảnh hưởng".
Sau khi xây dựng đế chế truyền hình những năm 1980, Berlusconi dấn thân vào sự nghiệp chính trị năm 1994 và nhanh chóng trở thành Thủ tướng. Ông từng 4 lần nắm giữ chức vụ này, gồm các nhiệm kỳ 1994 -1995, 2001-2005, 2005-2006 và 2008-2011, bất chấp nhiều vụ bê bối pháp lý.
Ông từ chức Thủ tướng lần cuối năm 2011, khi Italy đang sắp vướng vào cuộc khủng hoảng nợ kiểu Hy Lạp và danh tiếng của chính ông bị bôi nhọ bởi các cáo buộc tổ chức tiệc sex với các cô gái vị thành niên - điều mà Berlusconi cực lực bác bỏ.
Ông được trắng án sau khi kháng cáo về bê bối tình dục, nhưng cuối cùng bị kết án tội gian lận thuế năm 2019, dẫn đến lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ công trong 5 năm. Bất chấp những vấn đề về sức khỏe và những trận chiến không ngừng trên tòa án, Berlusconia vẫn quay trở lại chính trường, giành được một ghế trong Nghị viện châu Âu năm 2019 và tại Thượng viện Italy năm ngoái.
Tháng 3/2022, Berlusconi gây xôn xao khi tổ chức hôn lễ "hình thức" với người vợ kém 53 tuổi, nữ nghị sĩ Marta Fascina. Buổi lễ trông rất giống đám cưới nhưng khi đó thực chất cả hai vẫn chưa kết hôn về mặt pháp luật vì tranh cãi giữa hai gia đình. Năm người con đã trưởng thành của ông Berlusconi được cho là cảm thấy bị xúc phạm trước ý định kết hôn của cha. Họ cho rằng đám cưới sẽ giúp Fascina có được khối tài sản hơn 5 tỷ bảng Anh của cựu thủ tướng U90.
Tùng Anh (Theo Reuters, CNN)