Chủ tịch Raul Castro sáng sớm nay thông báo thông báo trên truyền hình quốc gia Cuba rằng tổng tư lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro đã qua đời lúc 22h29 ngày 25/11 (tức 10h29 sáng 26/11 giờ Hà Nội). Thi hài ông được hỏa táng theo đúng ý nguyện. Ông sẽ an nghỉ tại thành phố Santiago de Cuba, đông nam Cuba, vào ngày 4/12.
Cuba thông báo để tang cựu chủ tịch trong 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 4/12. Trong thời gian này, các hoạt động biểu diễn sẽ tạm ngừng, cờ rủ được treo tại các tòa nhà chính quyền, cơ sở quân sự.
Lãnh đạo các nước như Nga, Ecuador, Mexico và Venezuela đã gửi lời chia buồn đến người dân và chính phủ Cuba. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cựu chủ tịch Fidel là "biểu tượng thời đại", "một người bạn chân thành và đáng tin cậy" của Moscow.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với Cuba trên Twitter cá nhân. Ông gọi cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro là "một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của thế kỷ 20" và "một người bạn lớn".
Carlos Rodriguez, 15 tuổi, biết tin cựu chủ tịch Fidel Castro qua đời khi cậu đang ở khu Miramar, Havana. "Ông Fidel? Ông Fidel?", AP dẫn lời cậu bé nói. "Đó không phải điều cháu mong chờ".
"Thật là một bi kịch", Dayan Montalvo, y tá 22 tuổi, nói. "Chúng tôi lớn lên cùng ông ấy. Tôi thực sự đau buồn trước thông tin mình vừa nghe".
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, 90 tuổi, nghỉ hưu năm 2008 sau khi ông bị ốm nặng. Ông nhường quyền lực lại cho em trai Raul. Ông Fidel có vấn đề về ruột ngay từ đầu những năm 2000. Hồi tháng 4, ông phát biểu trước các chính trị gia Cuba rằng ông có thể qua đời sớm nhưng lý tưởng của ông sẽ còn sống mãi.
Theo VnExpress